An Giang đầu tư gần 8.950 tỉ đồng xây tuyến tàu điện đô thị tại Phú Quốc

24/10/2025 - 10:46

PNO - Sáng 24/10, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Phú Quốc.

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua nghị quyết đầu tư tuyến tàu điện đô thị tại Phú Quốc - Ảnh Phú Hữu
Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua nghị quyết đầu tư tuyến tàu điện đô thị tại Phú Quốc - Ảnh: Phú Hữu

Tuyến tàu điện đô thị được thực hiện tại đặc khu Phú Quốc có chiều dài 17,7km, tổng mức đầu tư gần 8.950 tỉ đồng (chưa bao gồm phí lãi vay). Trong đó, vốn nhà nước không quá 70%, (vốn ngân sách trung ương 70%, vốn ngân sách địa phương 30%), vốn nhà đầu tư không quá 30%. Công trình được xây dựng từ quý 4/2025 hoàn thành quý 2/2027, thời gian khai thác 40 năm kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án được xây dựng với diện tích gần 34ha (bao gồm phần đất Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường nối ĐT973 - ĐT975, ĐT975, đại lộ APEC, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC. Trên toàn tuyến bố trí từ 5-7 nhà ga, một trung tâm bảo dưỡng phương tiện; mỗi tàu điện có từ 3-5 khoang tàu, tốc độ thiết kế từ 70-100km/g. Dự án tuyến tàu điện đô thị được UBND tỉnh An Giang đề xuất giao Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc làm nhà đầu tư.

Ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin về tuyến tàu điện đô thị tại Phú Quốc - Ảnh Phú Hữu
Ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang - thông tin về tuyến tàu - Ảnh: Phú Hữu

Ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang - cho biết, dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 là một hợp phần của tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc, khi dự án hình thành sẽ cung cấp một loại hình giao thông công cộng chất lượng cao, năng lực vận tải lớn, ổn định, tin cậy, an toàn, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách đến các khu vực dọc theo tuyến và nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án.

Ngoài ra, dự án còn cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được UBND tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh. Đặc biệt, dự án còn phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. Đồng thời, tạo điều kiện kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng cho người dân và du khách, giảm tai nạn giao thông, phát thải, góp phần phát triển đô thị xanh tại đặc khu Phú Quốc đến năm 2030.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI