An Giang chuyển đổi gần 300ha đất rừng để phục vụ dự án APEC 2027 tại Phú Quốc

26/09/2025 - 10:49

PNO - Sáng 26/9, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nghị quyết chuyển đổi gần 300ha đất rừng tại Phú Quốc để thực hiện dự án APEC 2027.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết chuyển đổi 220,28ha đất rừng phòng hộ để thực hiện đầu tư dự án hồ nước Cửa Cạn; 4,22 đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới tại khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc; và 74,94 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện khu tái định cư Hàm Ninh.

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang thông qua nghị quyết chuyển gần 300ha đất rừng phục vụ dự án APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh Phú Hữu
Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang thông qua nghị quyết chuyển gần 300ha đất rừng phục vụ dự án APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh Phú Hữu

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - cho biết, các dự án được chuyển đổi đất rừng là một trong những công trình thuộc kế hoạch thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch UBND đã ban hành lệnh khẩn cấp thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027.

Trong đó, dự án hồ nước Cửa Cạn góp phần cung cấp nguồn nước ổn định, lâu dài, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng dân số và phát triển du lịch ngày càng cao của đặc khu Phú Quốc.

Dự án góp phần thực hiện mục tiêu quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước đồng bộ, hiện đại, bền vững theo định hướng quy hoạch chung của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, ổn định dân cư, phát triển vùng phụ cận hồ, nâng cao chất lượng sống, góp phần phát triển đô thị theo hướng thông minh, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới góp phần giảm thiểu lượng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người vì mục tiêu phát triển bền vững; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong nước và thế giới, nhằm xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.

Xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt có phát điện bằng công nghệ tiên tiến đồng bộ đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường, nhằm xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên đặc khu Phú Quốc; giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; đồng thời giúp các cơ quan quản lý tại địa phương có những định hướng và phát triển trong công tác quản lý chất thải, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, HĐND tỉnh An Giang còn thông qua nghị quyết chuyển đổi 4ha rừng phòng hộ để xây dựng trận địa trạm ra đa fPK367 tại Thổ Châu, và 4,4ha rừng phòng hộ để mở rộng nghĩa trang nhân dân đặc khu Phú Quốc.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI