9 tháng đầu năm, 58 ca tử vong vì bệnh dại

16/09/2025 - 12:37

PNO - Bộ Y tế cảnh báo người dân phòng chống bệnh dại trong bối cảnh đã ghi nhận 58 ca tử vong trong 9 tháng đầu năm nay.

Từ đầu năm tới nay, cả nước ghi nhận 58 ca tử vong vì bệnh dại - ảnh minh họa: T.H.
Từ đầu năm tới nay, cả nước ghi nhận 58 ca tử vong vì bệnh dại - Ảnh minh họa: T.H.

Sáng 16/9, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin, năm 2024, cả nước có 89 trường hợp tử vong do bệnh dại trên toàn quốc (tăng 7 trường hợp so với năm 2023, tăng 17 trường hợp so với năm 2022).

Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã có 58 trường hợp tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, các địa phương có số trường hợp tử vong do bệnh dại cao là tỉnh Đắk Lắk (7 ca), Gia Lai (6 ca), Lâm Đồng (5 ca), Đồng Nai (5 ca), Tây Ninh (5 ca).

Báo cáo tổng kết năm 2024 cho thấy 100% số ca tử vong do bệnh dại là không tiêm vắc xin phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại.

Lý do chính không tiêm vì chủ quan cho rằng chó nhà cắn, tại thời điểm cắn chó bình thường nên không đi tiêm phòng (chiếm 63% trong số lý do). Ngoài ra, còn lý do không hiểu biết về bệnh dại, không đến cơ sở y tế vì sợ không có tiền, dùng thuốc nam/đông y, trẻ nhỏ không nói được với bố mẹ, giết mổ chó.

Theo Tổ chức Thú y thế giới (WOAH/OIE), 99% người mắc bệnh dại là do chó dại cắn, hơn 95% trường hợp tử vong xảy ra ở châu Á, châu Phi. Hơn 80% ca dại xảy ra ở nông thôn và cứ 10 ca tử vong thì có 4 ca ở trẻ em.

Hiện nay, Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan vừa tuyên bố một số khu vực thuộc Bangkok và tỉnh Samut Prakan là “vùng dịch tạm thời” sau khi phát hiện ổ dịch bệnh dại.

Chính quyền Thái Lan đồng thời ban hành lệnh cấm di chuyển chó, mèo và các loài động vật có vú khác trong vòng 30 ngày, cấm di chuyển động vật và xác động vật ra vào vùng dịch nếu không có giấy phép của bác sĩ thú y có thẩm quyền; chủ vật nuôi phải báo cáo động vật ốm trong vòng 12 giờ; người dân bắt buộc phải tuân thủ mọi chỉ đạo của cơ quan thú y.

Để tăng cường công tác phòng chống bệnh dại và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh dại 28/9/2025, Cục Phòng bệnh kêu gọi người dân phát huy tinh thần nuôi chó mèo có trách nhiệm.

Người dân cần tiêm phòng vắc xin vật nuôi, quản lý vật nuôi của gia đình chặt chẽ để không gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vắc xin phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI