4 năm, 5 lần phải nhảy việc vì bị sếp quấy rối

29/05/2019 - 09:25

PNO - Tôi gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo công ty thì họ phân tích rằng những hành vi đó không có gì quá giới hạn, nếu không thích làm nữa thì nghỉ.

4 nam, 5 lan phai nhay viec vi bi sep quay roi
Nguồn ảnh minh họa: internet.

Là một nhân viên kinh doanh, công việc của tôi chuyên phải tiếp khách hàng cùng sếp. 4 năm, tôi phải 4 lần nhảy việc vì bị các sếp lợi dụng cơ hội đi tiếp khách để sờ soạng, quấy rối, tấn công tình dục. 

Hai lần đầu, tôi gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo công ty thì họ phân tích rằng những hành vi đó không có gì quá giới hạn, nếu không thích làm nữa thì nghỉ.

Những lần sau, sếp trực tiếp lại chính là người đứng đầu công ty, cũng có những hành vi tương tự.

Tháng 5/2018, nản quá, cầm tấm bằng thạc sĩ kinh tế, với vốn tiếng Anh, tôi mở shop bán hàng trên mạng.

Coi như sau lần thứ năm nhảy việc, tôi thành công, tự làm chủ đời mình và bảo vệ được nhân phẩm của mình.

Với quy định pháp luật hiện hành về xử lý hành vi “quấy rối tình dục nơi công cộng”, cũng như "nơi làm việc" được nêu trong dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét, tôi nghĩ còn lâu mới bảo vệ được phụ nữ và trẻ em trước những kẻ bệnh hoạn và mất tư cách kiểu này.

(TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI