4 học sinh bị cưỡng đoạt gần 10 triệu đồng

17/11/2013 - 10:03

PNO - Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều học sinh (HS) xảy ra tại Trường THCS Hòa Hiệp (xã Hòa Hiệp).

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 11/2012 đến lúc bị phát hiện, P.H.N. (16 tuổi, đang là HS lớp 9) đã nhiều lần dùng vũ lực đe dọa 4 HS cùng trường để chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

 
Cụ thể, N. biết H. (một HS lớp 6) có nhiều tiền nên đe dọa, yêu cầu H. đưa tiền. Sợ bị đánh, H. đưa 400.000 đồng cho N. Hai ngày sau, N. tiếp tục buộc H. đưa thêm 300.000 đồng. Ngoài ra, N. còn đến tận nhà của H., yêu cầu đưa 500.000 đồng. Khi gia đình phát hiện vụ việc thì H. cho biết đã 10 lần đưa tiền cho N. với số tiền khoảng 8 triệu đồng.

Không chỉ có H., một HS lớp 7 học cùng trường cũng bị N. đe dọa buộc đưa tiền 7 lần khoảng 1,4 triệu đồng. Hai HS tên P. và Q. học tại trường này cũng bị N. cưỡng đoạt tài sản nhiều lần.

Theo Minh Anh (Thanh Niên)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI