294 tỉ đồng hỗ trợ phụ nữ vùng biên cương

04/06/2025 - 11:33

PNO - Trong 5 năm (2021-2025), chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” đã mang lại những gam màu sáng cho nhiều phụ nữ tại khu vực biên cương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng biểu dương các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" - Ảnh: H.Anh

Sáng 4/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức tổng kết chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - đánh giá sau 5 năm triển khai, chương trình đã đạt được nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực.

Bằng việc đa dạng hóa hình thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển các nhóm Zalo của Hội Phụ nữ các cấp, chương trình đã tổ chức gần 11.000 cuộc truyền thông, thu hút khoảng 1,4 triệu lượt người tham gia. Đáng chú ý, 100% cơ sở Hội đạt chỉ tiêu mỗi năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông.

Từ các hoạt động này, nhận thức về pháp luật, ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới, biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Một điểm sáng trong chương trình là việc đầu tư củng cố và xây dựng các mô hình sinh kế dựa trên thế mạnh của địa phương. Với phương châm “hỗ trợ có điều kiện”, “phát huy nội lực” của phụ nữ, đã có 1.022 mô hình sinh kế được triển khai.

Hoạt động của Hội cơ sở cũng được củng cố, đa dạng hoá mô hình tập hợp phụ nữ. 2.155 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã được xây dựng, tạo sinh khí mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nòng cốt tiêu biểu đã giúp đỡ 23.348 gia đình phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó nhiều hộ đã thoát nghèo, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk.

Chương trình còn tập trung hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động Hội ở cơ sở, như 59 tủ sách cộng đồng, tủ sách biên cương; 107 bộ máy tính, máy in, máy tính bảng…

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai hiệu quả. Chương trình đã trao tặng 1.390 công trình dân sinh như đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống thắp sáng, công trình nước sạch; 834 Mái ấm tình thương và Mái ấm biên cương; trao hơn 186.400 suất quà, 12.200 suất học bổng cho phụ nữ và học sinh nghèo vượt khó; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho gần 130.000 lượt người.

Đáng chú ý, Hội phụ nữ 24 tỉnh biên giới đã ký kết hợp tác với đối tác phụ nữ cùng cấp của Campuchia, Lào, Trung Quốc; kết nghĩa 207 cụm dân cư 2 bên biên giới; tổ chức giao lưu, trao đổi đoàn, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và trẻ em nghèo.

Phụ nữ
Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhận hỗ trợ sinh kế từ chương trình - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, chương trình giai đoạn 2021-2025 nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai ngành, với nội dung cụ thể, phù hợp và thiết thực, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội. Nhiều tỉnh, thành đã triển khai chương trình một cách sáng tạo và hiệu quả. Tổng nguồn lực huy động trong 5 năm đạt hơn 294 tỉ đồng, góp phần giúp hầu hết các địa phương đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu đề ra.

Nhờ đó, 28/100 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình giai đoạn 2 đã đạt chuẩn Nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, phụ nữ từng bước được nâng cao.

Tuy vậy, chương trình cũng gặp không ít khó khăn. Một số Đồn Biên phòng và Hội phụ nữ cấp xã chưa bám sát mục tiêu, còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, tập trung nhiều vào hoạt động tặng quà. Việc tuyên truyền và huy động nguồn lực xã hội hoá còn hạn chế, nhất là trong các năm 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế. Thiên tai, dịch bệnh ở khu vực miền núi, biên giới cũng gây thiệt hại cho nhiều mô hình sinh kế.

Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hoạt động phối hợp với các ngành chức năng nhằm thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong giai đoạn 2025-2030.

Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao biểu dương cho các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương".

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI