Đồng Tháp: Hỗ trợ 13 tỷ đồng cho chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

16/02/2023 - 14:58

PNO - Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo, qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tại 8 xã biên giới của tỉnh gồm: xã Thông Bình, Thường Phước 1, Tân Hộ Cơ, Bình Phú, Thường Thới Hậu A, Thường Lạc, Bình Thạnh và Tân Hội.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, người dân khu vực biên giới, với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Nhiều mô hình, cách làm hay được duy trì và phát huy hiệu quả như “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”...

Các mô hình đã giúp khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, ổn định cuộc sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới của tỉnh, góp sức cùng địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.   

Ông Đoàn Tấn Bửu trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Ông Đoàn Tấn Bửu trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, các nhóm hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã đem lại những hiệu quả rất thiết thực, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, phúc lợi và sự phát triển kinh tế - xã hội cho người dân các xã biên giới.

Tại hội nghị, các đơn vị đã nhận hỗ trợ nguồn lực để thực hiện các hoạt động của chương trình ở các xã biên giới với tổng trị giá gần 2,7 tỷ đồng.

                                                                                                    Việt Tiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI