20 năm tù cho nhân viên ủy ban phường mua bán nhà đất ảo

14/04/2015 - 20:13

PNO - PN - Lợi dụng vị trí nhân viên thu thuế của phường, Lê Thị Bạch Yến quảng cáo mình có nhiều suất mua căn hộ, nền đất tái định cư, từ đó bán khống các suất này cho 6 cá nhân, chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

20 nam tu cho nhan vien uy ban phuong mua ban nha dat ao

Tại phiên sơ thẩm của TAND TP.HCM ngày 14/4, HĐXX đã tuyên Lê Thị Bạch Yến (SN 1963, ngụ tại Bình Thạnh) 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc Yến phải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2000 đến 2010, Lê Thị Bạch Yến là nhân viên thu thuế tại UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong thời gian từ tháng 7/2006 đến tháng 11/2009, Yến đã lợi dụng sơ hở của chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh, nhờ chứng thực các giấy tờ như "giấy cam kết", "giấy ưng thuận" với nội dung không có thực và dùng các tài liệu này để chứng minh rằng Yến có nhiều suất mua căn hộ, nền đất tái định cư, làm cho nhiều người tin tưởng xác lập giao dịch mua bán phiếu chung cư, nền đất dự án tái định cư.

Từ đó, Yến đã lừa được 6 người là chỗ thân quen, chiếm đoạt của họ hơn 2,8 tỉ đồng.

Ngày 15/10/2012, Yến bị bắt giữ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI