Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 20/10 đến 2/11, quy tụ khoảng 900 nghệ sĩ từ 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, dự thi 21 vở diễn.
Hội đồng nghệ thuật có sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội: nhà viết kịch Chu Thơm (Chủ tịch hội đồng), cùng các thành viên – NSND Quốc Chiêm (Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam), NSND Quốc Anh (nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội), NSND - Đại tá Quốc Trượng (nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội), NSND Vũ Ngọc Cải (nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Thái Bình), NSND Đỗ Doãn Bằng (Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam), NSND Khắc Tư (Nhà hát Chèo Việt Nam).
Kết quả, có 2 huy chương Vàng được trao cho 2 vở diễn xuất sắc nhất là Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn (kịch bản: Lê Thế Song, đạo diễn: NSND Tự Long) của Nhà hát Chèo Quân đội và Thiên mệnh (kịch bản: Hoàng Thanh Du, đạo diễn: NSND Tạ Quang Lẫm) của Nhà hát Chèo Bắc Ninh.
 |
| Lãnh đạo Nhà hát Chèo Quân đội và Nhà hát Chèo Bắc Ninh nhận 2 huy chương Vàng vở diễn xuất sắc nhất - Ảnh: Minh Khang |
 |
| Vở Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn do NSND Tự Long đạo diễn - Nguồn ảnh: Nhà hát Chèo Quân đội. |
 |
| Vở Thiên mệnh của Nhà hát Chèo Bắc Ninh diễn khai mạc Liên hoan - Nguồn ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
Cùng với 5 vở diễn đạt huy chương Bạc. Trong đó, một điều khá hy hữu là cả 2 vở diễn Mưa đỏ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai của Nhà hát truyền thống sân khấu Hải Phòng và Nhà hát Lạc Hồng (tỉnh Phú Thọ) cùng đạt huy chương Bạc; còn lại là các vở Nước mắt Trạng Quỳnh (Nhà hát Chèo Hà Nội), Sắc đào thắm đỏ (Nhà hát Chèo Hưng Yên), Mẫu ngự trời Nam (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam).
 |
| Mưa đỏ của Nhà hát truyền thống sân khấu Hải Phòng do NSND Thúy Mùi đạo diễn - Nguồn ảnh: Nhà hát truyền thống sân khấu Hải Phòng. |
Ngoài ra, còn có các giải cho thành phần sáng tạo xuất sắc: Tác giả kịch bản - Trần Đình Ngôn với vở Chuyện tình bên sông (Nhà hát Chèo xứ Đông - Hải Phòng), Đạo diễn - NSƯT Lê Tuấn với vở Nước mắt Trạng Quỳnh (Nhà hát Chèo Hà Nội), Nhạc sĩ - Dương Thanh Nam với vở Chiêu Văn vương Trần triều (Nhà hát truyền thống tỉnh Ninh Bình), Thiết kết mỹ thuật - Đậu Quang Anh với vở Sáng mãi nhân tâm (Nhà hát Chèo Hưng Yên), Biên đạo múa - NSƯT Hoài Anh với vở Mẫu ngự trời Nam (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam).
 |
| Đạo diễn Lê Tuấn của vở Nước mắt Trạng Quỳnh - huy chương Bạc - là Đạo diễn xuất sắc nhất - Nguồn ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội. |
 |
| Trao giải cho các thành phần sáng tạo xuất sắc nhất Liên hoan - Ảnh: Minh Khang |
Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân, gồm: 33 huy chương Vàng , 65 huy chương Bạc; cùng 2 giải Nam và Nữ Diễn viên xuất sắc cho NSƯT Quốc Phòng với vai Lê Hoàn vở Nặng gánh sơn hà (Nhà hát Chèo Hà Nội) và NSƯT Quỳnh Mai với vai Trần Thị Dung vở Thiên mệnh (Nhà hát Chèo Bắc Ninh).
 |
| NSƯT Quốc Phòng trong vai Lê Hoàn vở Nặng gánh sơn hà - Nguồn ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội |
Bên cạnh đó, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao giải xuất sắc cho các vở diễn: Hương tràm (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - đề tài chiến tranh, cách mạng; Dấu thiêng nơi Cửa Suốt (Nhà hát nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh) - đề tài biển đảo; Nam Việt đế vạn mùa Xuân (Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên) - đề tài danh nhân lịch sử. Cùng các giải: Chỉ huy dàn nhạc xuất sắc, Nhạc công xuất sắc, Thể hiện ca khúc xuất sắc, và Dàn nhạc xuất sắc.
 |
| NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trao các huy chương Vàng cá nhân - Ảnh: Minh Khang. |
 |
| NSƯT Quốc Phòng và NSƯT Quỳnh Mai nhận giải Nam và Nữ Diễn viên xuất sắc - Ảnh: Minh Khang. |
Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, Liên hoan không chỉ là dịp để tôn vinh các giá trị nghệ thuật mà còn là cơ hội để đánh giá thực trạng, phát hiện tài năng, bồi dưỡng thế hệ kế cận từ đó giúp các đơn vị nghệ thuật chèo tiếp tục hoàn thiện mình, hướng tới khán giả đương đại.
“Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận rằng để nghệ thuật chèo tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay, rất cần sự đổi mới về tư duy sáng tạo, cách thức biểu diễn và cả cơ chế đầu tư, hỗ trợ từ nhà nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng chiến lược bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo theo hướng vừa bảo tồn nguyên gốc vừa sáng tạo thích ứng vừa gắn với đời sống hiện đại” – ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Đại diện Hội đồng nghệ thuật, nhà viết kịch Chu Thơm nhận định, liên hoan có nhiều đổi mới về dàn dựng với sự nỗ lực của đội ngũ biên đạo múa, nhạc sĩ, âm thanh, ánh sáng. Liên hoan lần này cũng xử lý nhiều làn điệu cổ như Ru Xuân, Sa lệch chênh, Đường trường thu không, Con nhện giăng mùng… nhưng đáng tiếc chưa chọn làn điệu trúng người, trúng hoàn cảnh, tính cách nhân vật. Thêm một đáng tiếc nữa là: “trong mỗi vở diễn khi khán giả và diễn viên trở thành mộng du thì có 2 người luôn tỉnh táo để chỉ đạo là tác giả và đạo diễn. Thế mà đôi lúc 2 người này lại đột nhiên bị mộng du, bắt diễn viên phải nói những ngôn từ khiếm nhã và những hành động phản cảm trên sân khấu. Hàng đêm chúng tôi mong chờ những diễn viên chèo trên sân khấu và khán giả hòa làm một mà chưa thấy nhiều, lẽ nào duyên chưa đến hay là tay người làm chèo chưa đủ dài để chạm vào tay người yêu chèo” – nhà viết kịch Chu Thơm thẳng thắn nhận xét. |
Đông A