1 đại úy cảnh sát giao thông phải điều trị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ kẻ trộm xe máy

17/04/2023 - 21:31

PNO - Qua kiểm tra nhanh, phát hiện đối tượng bị nhiễm HIV, đại úy Nguyễn Hoàng N. đã nhanh chóng đến Bệnh viện Nhiệt đới để xét nghiệm và điều trị phơi nhiễm.

Tối 17/4, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TPHCM đã bàn giao Nguyễn Tấn Vũ (sinh năm 1990, quê Vĩnh Long) cho Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 15g30 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT Phú Lâm gồm trung tá Trần Ngọc Thuận, đại úy Nguyễn Hoàng N., đại úy Võ Minh Định, đại úy Đặng Văn Hùng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường đơn vị quản lý. Khi đến Quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý thì người dân đến trình báo và nhờ hỗ trợ bắt đối tượng trộm xe máy.

CSGT Phú Lâm bắt giữ kẻ trộm xe máy
CSGT Phú Lâm bắt giữ kẻ trộm xe máy

Tổ công tác nhanh chóng báo cho Ban Chỉ huy đội và truy bắt đối tượng theo định vị mà người dân cung cấp.

Đến khu vực trên đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, thì đại úy Đặng Văn Hùng và đại úy Nguyễn Hoàng N. đã đuổi kịp, lao vào khống chế đối tượng.

Trong quá trình này, đại úy N. lẫn đối tượng bị xây xát, chảy máu và máu của đối tượng dính vào vị trí xây xát của đại úy N.

Sau đó, đối tượng được tổ CSGT Phú Lâm đưa về Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để giải quyết. Tại trụ sở công an, đối tượng khai là Nguyễn Tấn Vũ, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện Nguyễn Tấn Vũ bị nhiễm HIV. Ngay sau đó, đại úy Nguyễn Hoàng N. đã nhanh chóng đến Bệnh viện Nhiệt đới để xét nghiệm và điều trị phơi nhiễm.

Hiện sức khỏe của đại úy N. ổn định, đã làm các xét nghiệm tại bệnh viện và được cấp phát thuốc điều trị.

Khánh Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI