Xúc động hành trình viếng thăm nơi Hội Nhà báo Việt Nam ra đời

12/11/2025 - 22:36

PNO - Chiều 12/11, đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TPHCM đã viếng thăm nơi Hội Nhà báo Việt Nam ra đời.

Trong hành trình Hướng về cội nguồn cách mạng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức, hơn 100 phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản tiêu biểu trên địa bàn đã đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên)
Trong hành trình "Hướng về cội nguồn cách mạng" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức, hơn 100 phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản tiêu biểu trên địa bàn đã đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia - nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên)

Tại đây, các đại biểu dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của những nhà báo tiền bối đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng.
Tại đây, các đại biểu dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của những nhà báo tiền bối đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng niệm
Ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - dâng hương tưởng niệm

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, hành trình về nguồn năm 2025 của lực lượng người làm báo tiêu biểu TPHCM đã đi đến nhiều địa chỉ đỏ. Đây là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, hành trình về nguồn năm 2025 của lực lượng người làm báo tiêu biểu TPHCM đã đi đến nhiều địa chỉ đỏ. Đây là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay.

Theo ông Phong lực lượng báo chí TPHCM đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam, của thành phố mang tên Bác đến với công chúng và bạn bè trong cả nước cùng nhiều nơi trên thế giới.
Theo ông Phong, lực lượng báo chí TPHCM đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam, của thành phố mang tên Bác đến với công chúng và bạn bè trong nước cũng như thế giới.

Đoàn tham quan nhà tưởng niệm và cùng hướng dẫn viên ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của Hội nhà báo Việt Nam
Đoàn tham quan nhà tưởng niệm, cùng hướng dẫn viên ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của Hội nhà báo Việt Nam.

Ông Tăng Hữu Phong tặng cho
Ông Tăng Hữu Phong tặng quà nhằm lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại khuôn viên Di tích lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Đoàn đến dâng hương và tham quan tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) và thăm khu di tích An toàn khu Định Hóa, hay còn được biết đến là An toàn khu Thủ đô kháng chiến. Nơi đây là nơi làm việc của Bác Hồ và nhiều lãnh đạo cao cấp trong những năm 1947 - 1954 và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào 1981
Đoàn đến dâng hương và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) và thăm khu di tích An toàn khu Định Hóa, hay còn được biết đến là An toàn khu Thủ đô kháng chiến. Đây là nơi làm việc của Bác Hồ và nhiều lãnh đạo cao cấp trong những năm 1947 - 1954, đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào 1981.

Lối lên đèo De có 194 bậc thang, trong đó 115 bậc đầu tiên tượng trưng cho 115 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và 79 bậc còn lại tượng trưng cho 79 mùa xuân Bác
Lối lên đèo De có 194 bậc thang, trong đó 115 bậc đầu tiên tượng trưng cho 115 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và 79 bậc còn lại tượng trưng cho 79 mùa xuân Bác.

Bà Lý Việt Trung (thứ 3 từ trái qua) – Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và các thành viên của báo tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
Bà Lý Việt Trung (thứ 3 từ trái qua) – Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và các phóng viên của báo tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí cách mạng Việt Nam, và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện, tổ chức duy nhất một khóa học ngắn hạn do ảnh hưởng chiến tranh
Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện, tổ chức duy nhất một khóa học ngắn hạn do ảnh hưởng chiến tranh.

Cuối ngày, đoàn đã đến Thủ đô kháng chiến Tân Trào - nơi đặt căn cứ địa cách mạng quan trọng, là nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị và lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp
Cuối ngày, đoàn đã đến Thủ đô kháng chiến Tân Trào - nơi đặt căn cứ địa cách mạng quan trọng, là nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị và lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm trước cây đa Tân Trào
Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm trước cây đa Tân Trào

Phạm An - Hương Nhu - Thùy Dương

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=