Xuất hiện website giả Bộ Tài chính, có tick xanh

25/09/2025 - 10:36

PNO - Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản Facebook, trang Fanpage giả mạo cơ quan chức năng có dấu tích xanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bộ Tài chính vừa đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của một trang Facebook giả mạo có tên “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ”, trang này thậm chí còn được Facebook xác minh với dấu tích xanh. Đối tượng đã sử dụng trái phép hình ảnh và thông tin của Bộ để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cụ thể, trang giả mạo này tự nhận là cơ quan đại diện, có khả năng hỗ trợ thu hồi tiền cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Chúng đăng tải nội dung kêu gọi người dùng cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và yêu cầu chuyển một khoản tiền gọi là "lệ phí" để được nhận lại số tiền đã mất.

Bộ Tài chính khẳng định đây là hành vi giả mạo và khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của trang này để tránh các rủi ro.

Trang fanpage giả mạo - Ảnh Bộ Tài chính
Trang fanpage giả mạo - Ảnh Bộ Tài chính

Bộ cũng đề nghị người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các fanpage hoặc website giả mạo danh nghĩa Bộ hoặc lãnh đạo Bộ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Hiện Bộ đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ và xử lý hành vi này.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tài chính đưa ra cảnh báo về các hình thức giả mạo tương tự. Như ngày 31/3/2025 giả mạo trang "Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo"; ngày 15/4/2025 giả mạo văn bản để thu hồi tiền; ngày 30/5/2025 giả mạo con dấu, chữ ký lãnh đạo và website; ngày 4/7/2025 giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để phát tán thông tin sai lệch.

Bộ Tài chính khẳng định hiện chỉ sử dụng duy nhất Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn để công bố, cung cấp thông tin chính thức đến người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cũng cảnh báo về nhiều trang Facebook mạo danh các đơn vị thuộc Bộ Công an, thậm chí có tích xanh. Các trang này đăng tải nội dung cảnh báo lừa đảo nhưng lại lồng ghép quảng cáo các dịch vụ như "Tiếp nhận hồ sơ", "Hỗ trợ lấy lại tiền bị treo" với cam kết chỉ thu phí sau khi thành công.

Theo ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng Athena, trên Facebook và một số mạng xã hội khác của Meta, tick xanh là dấu hiệu nhận biết trang đã được xác thực chính chủ, giúp người dùng phân biệt được trang thật của tổ chức và trang mạo danh. Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng lừa cấp tích xanh, hoặc kẻ tấn công chiếm những fanpage đã được xác thực, sau đó đổi tên và đăng nội dung vi phạm.

Thoạt nhìn, rất khó phân biệt tài khoản, trang thật - giả. Nhiều người do nhầm lẫn, nghĩ các trang ghi thông tin cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Tài chính... lại được xác thực tích xanh, là trang uy tín nên đã liên hệ để nhờ hỗ trợ.

Các đối tượng thường không hẹn gặp mặt hoặc gọi điện video (facetime) để làm việc, mà chỉ trao đổi qua tin nhắn trên Facebook. Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào các đường link hoặc tải các ứng dụng ngân hàng online giả mạo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản hoặc mã OTP để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền trong ngân hàng của nạn nhân.

Ông Thắng khuyến nghị người dân cần tự cảnh giác, kiểm tra kỹ các fanpage hoặc website được dẫn link. Các trang giả thường có dấu hiệu như ảnh đại diện mờ, không rõ ràng; thông tin giới thiệu sơ sài; nội dung ít bài đăng, ít tương tác hoặc sao chép từ nơi khác. Người dùng có thể dùng công cụ tìm kiếm ảnh ngược trên Google để kiểm tra nguồn gốc hình ảnh. Đặc biệt, bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào để được hỗ trợ đều là dấu hiệu lừa đảo.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI