Xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 gây sốt: Xổ số truyền thống vẫn còn cơ hội

09/11/2016 - 06:38

PNO - ''Khi đã hội nhập thì nó phải đa dạng hóa các hình thức, các hàng hóa không thể tiếp tục như cũ... Nếu làm được thì họ vẫn có cơ hội chiến thắng và phát triển.''

Tiếp tục bàn luận đến cơn sốt xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 đang đẩy vé số truyền thống lâm vào cảnh ế ấm, khó khăn.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế, khoa Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính cho rằng, khi chúng ta mở cửa cạnh tranh cho các nhà đầu tư, chúng ta phải xác định họ sẽ chiếm thị phần, đó là điều tự nhiên.

Xo so kieu My Mega 6/45 gay sot: Xo so truyen thong van con co hoi
cơn sốt xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 đang đẩy vé số truyền thống lâm vào cảnh ế ấm, khó khăn

''Chính việc chiếm thị phần, sẽ thúc đẩy xổ số truyền thống năng động hơn, phải có nhiều hình thức xổ số phù hợp với nhu cầu của người chơi.

Nó cũng buộc xổ số truyền thống phải có chiến lược kinh doanh dài hơi, giữ thị phần, mở rộng hoạt động kinh doanh, từ đó, tăng nguồn thu cũng như khả năng phân phối trên nhiều lĩnh vực khác nhau và hàng hóa, thị trường khác nhau, tạo ra năng lực cạnh tranh cao hơn.

Còn nếu như xổ số truyền thống tiếp tục đường mòn, lối cũ thì họ phải chấp nhận thua, thậm chí phá sản. Đó là điều không ai mong muốn, nhưng đó là cơ chế thị trường.'' - TS. Thịnh phân tích.

Ông Thịnh nhận định rằng, xổ số điện toán mới chỉ ở 6 tỉnh thành phía Nam, phạm vi rất hẹp, nhưng nó đang gây ra tiếng vang trên thị trường, khiến người dân tìm hiểu về nó, cách thức tiếp cận sẽ phong phú hơn, thậm chí không cần mua tại 6 địa phương có đại lý của Vietlott, mà họ có thể mua qua hệ thống Internet.

''Vì thế nếu xổ số truyền thống không thay đổi thì chúng ta sẽ thua ngay trên chính sân nhà của mình.'' - TS. Thịnh nhấn mạhh

Trước một số ý kiến cho rằng nên tăng thuế đối với những người trúng số Vietlott, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh thằng thắn nhìn nhận:

''Từ trước đến nay với xổ số truyền thống vẫn có mức đánh thuế chung tương đối thấp với mặt bằng thuế trúng thưởng, khoản thu bất thường đột xuất.

Ví dụ, xổ số vừa qua vẫn quan niệm vui chơi có thưởng, nhà nước phát hành, nên giải thưởng không quá cao, nên chỉ đánh thuế 10%, nếu trúng 1-2 tỷ đồng. Nhưng nếu như có khoản thu quá lớn, cần phải xem xét lại tiền thuế đó sao cho hợp lý, đừng để một cá nhân có khoản thu nhập quá lớn, đây là vấn đề buộc chúng ta phải tính toán.

Làm sao để người trúng thưởng thấy không quá nhiều, cần giữ gìn, không ăn chơi, phung phí, nó cũng là một khoản đóng góp, xây dựng xã hội, đảm bảo an ninh, xã hội nói chung, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Cái này ở một số nước như Mỹ họ đánh thuế khá cao, thậm chí đến 50% giá trị giải thưởng, nên VN cũng cần học hỏi, xem xét thêm. Nhưng nếu đã nâng cao mức thuế thì phải áp dụng cho tất cả các loại hình, chứ không thể áp dụng cho một loại hình, hạn chế cái sự cạnh tranh của loại hình đó, như vậy là không hợp lý.''

Mới đây, đại diện các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phát biểu tại Hội nghị thường niên của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng, một số hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thời gian qua không đúng quy định, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến thị trường xổ số khu vực miền Nam.

Về vấn đề này, TS. Thịnh phân tích: ''Việc này là do xổ số truyền thống đã quá quen với việc được nhà nước bao bọc bởi các cơ chế đặc thù, hoàn toàn chịu sự điều hành, quản lý của nhà nước. Bây giờ ra biển lớn, ra thị trường, các doanh nghiệp năng động, đa dạng hơn, nên xổ số truyền thống bị choáng ngợp trước việc đó.

Vì thế xổ số truyền thống hãy tự đổi mới mình, tự đưa ra phương án cho chính mình. Nhà nước chỉ nên đưa ra khuôn khổ chung, chứ đừng quá nuông chiều.''

Theo ông xổ số truyền thống vốn dĩ vấn có thế mạnh rất lớn, vì nó có thể đi đến từng vùng kể cả vùng sâu, vùng xa, các tỉnh thành trên cả nước. Nó đã trở thành một hình thức quá quen thuộc với người dân VN, nên họ dễ dàng chấp nhận, đó là thế mạnh của xổ số truyền thống.

Khi đã hội nhập thì nó phải đa dạng hóa các hình thức, các hàng hóa không thể tiếp tục như cũ, đa dạng ra sao thì chính các công ty xổ số phải là người thiết kế, thử nghiệm. Nếu làm được thì họ vẫn có cơ hội chiến thắng và phát triển.

Hà Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI