Xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 gây sốt: Lối thoát nào cho xổ số truyền thống?

07/11/2016 - 12:16

PNO - ''Trong tương lai cũng như kinh nghiệm của các nước thì dần dần xổ số điện toán sẽ đánh bật xổ số truyền thống''

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đã có 2 người may mắn trúng giải đặc biệt của xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 với số tiền cực lớn. Ngay lập tức, loại xổ số này đã tạo nên cơn sốt trong thị trường vé số Việt Nam.

Điều này vô tình khiến cho loại vé số truyền thống lâm vào cảnh ế ấm, khó khăn. Giới chuyên gia bày tỏ nghi ngại rằng, xổ số kiểu Mỹ sẽ chiếm lĩnh nhiều phần thị trường xổ số truyền thống.

Xo so kieu My Mega 6/45 gay sot: Loi thoat nao cho xo so truyen thong?
Xổ số truyền thống đang rơi vào thế khó. Ảnh minh họa

Xổ số điện toán chiếm ưu thế

Về việc này, GS.TS Hà Tôn Vinh - Chuyên gia cố vấn đầu tư cho khu phức hợp casino Quảng Ninh nhận định:

''Trong tương lai cũng như kinh nghiệm của các nước thì dần dần xổ số điện toán sẽ đánh bật xổ số truyền thống. Các nước hiện nay họ chia ra 3 cấp: Cấp thấp nhất là xổ số kiến thiết; sau đó là xổ số Mega 6/45 (xổ số điện toán); một cấp cao nữa là xổ số cào, biết kết quả ngay không cần đợi vài ngày mới biết kết quả. Số tiền mua có thể trúng 5 - 10 triệu USD.

Xu thế hiện nay dần dần xổ số điện toán sẽ thay thế cho xổ số truyền thống, vì xổ số truyền thống gặp nhiều vấn đề như in ấn vé số, không bán được thì phải trả lại, mà không dùng được cũng bị hủy, vô cùng tốn kém. Còn xổ số điện toán thì chỉ in giấy nhỏ, ai mua số nào thì mua, tùy ý thích, ngày hôm trước tôi mua số 30, hôm sau tôi thích 45...có nghĩa không có chuyện trả lại vé số, dẫn tới phí phạm.

Cho nên, dần dần với sự tiện lợi, trả thưởng cao, vé số không cần hủy, không phải chờ kết quả, nó sẽ thay thế xổ số truyền thống. Các nước trên thế giới cũng vậy, không còn xổ số truyền thống, chỉ còn xổ số điện toán, thậm chí chỉ còn xổ số cào.''

Lý giải thêm về việc này, GS. Vinh phân tích, khi nói đến xổ số điện toán của Mỹ, ai cũng biết sức hấp dẫn của nó nằm ở chỗ số tiền trả thưởng, trúng thưởng vô cùng cao, vì cách trả thưởng của họ làm cho nhiều người thích tham gia.

Giả dụ như bây giờ mua vé số có người trúng, người không trúng, nhưng nếu như xổ số truyền thống là họ sẽ mất hết, còn xổ số điện toán, tất cả số tiền bỏ ra mua vé số đó được cộng dồn lại, hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần sau không trúng họ cộng vào, cuối cùng mới có con số trúng thưởng lên tới 92 tỷ đồng.

Cụ thể, cách trả thưởng của họ là sẽ bỏ ra 55% trả thưởng, còn 45% họ chia đều ra, 25% cho nhà nước. Như vậy mất 80% cho chi phí, cộng 5-7% tiền cho các đại lý bán, một phần nữa cho các công ty trong nước như Vietlott hoặc công ty đối tác ở nước ngoài.

Vậy thì mức trả thưởng cao dao động từ 55-60%, chỉ có một số tiền nhất định trúng giải nhất, nhì, ba. Và tiền trúng giải đặc biệt (Jackpot) lại vô cùng nhiều, vì thế, càng giải thưởng cao thì người mua càng nhiều và khi có nhiều người mua, xác suất thắng sẽ vô cùng cao, nên sức hấp dẫn của loại hình này rất lớn.

Phải thay đổi để tồn tại

Mới đây, tại Hội nghị thường niên của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đại diện các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng, một số hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thời gian qua không đúng quy định, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến thị trường xổ số khu vực miền Nam.

Trước sự kiện trên, GS.TS Hà Tôn Vinh cho biết, Những công ty xổ số như miền Nam họ nắm đến 80% thị trường xổ số toàn quốc, khi xổ số điện toán vào nó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu các công ty xổ số này một cách rõ ràng. Phản ứng này là đương nhiên và dễ hiểu, vì làm chủ thị trường bao năm, giờ có người lấn sân, sẽ khó chịu với cảm giác mất mát.

Nhưng nếu công ty Vietlott làm sai quy định pháp luật mới là vấn đề, còn nếu không thì chúng ta không thể làm được gì, vì đó là dịch vụ của một công ty. Nó cũng giống như Uber, Grab, một công ty không có taxi lại làm taxi, làm lợi cho người sử dụng, đó là xu hướng chung của thế giới.

Về phía quản lý, việc cần làm chỉ là, đặt ra quy chế làm sao cho Vietlott kinh doanh theo đúng quy định của nhà nước. Hiện cũng có một số phản ánh, nhiều người tự in lấy vé, bán bên ngoài ăn lời, thay vì bán vé số truyền thống, thì họ bán vé số của Vietlott, nhưng đây không phải trách nhiệm của Vietlott.

''Về cơ hội của xổ số truyền thống, theo tôi vô cùng khó, vì dòng xổ số này không thể trả thưởng quá cao, không có khả năng cộng dồn, theo kiểu tháng này không thắng thì số tiền trả thường 55% cộng vào đằng sau, thậm chí 5-6 tháng có đến 10-100 tỷ đồng như xổ số điện toán, trong khi, đây là yếu tố quan trọng nhất lôi kéo nhiều người chơi.'' ông Vinh nhận định.

Theo GS. Vinh, xổ số truyền thống phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình, phải cải tổ, cải cách làm sao cạnh tranh được, đi sang mô hình xổ số cào, các nước văn minh hơn họ mua vé trúng ngay giống như thẻ điện thoại, cho người bán hàng rong, bán dạo có thể bán vé cào được, cào là trúng. Trúng dưới 50 USD trả ngay, còn 1000 USD trở lên thì về trung tâm.

Nghĩa là phải thay đổi để tồn tại, phát triển bền vững khi đó mới cạnh tranh được, không cạnh tranh là không tồn tại.

Trước ý kiến cho rằng nên tăng thuế đối với những người trúng số Vietlott, GS.TS Hà Tôn Vinh cho rằng:

''Việc người trúng xổ số đóng thuế là đúng, là bắt buộc, theo đúng thông lệ quốc tế, vì tự nhiên anh có tiền từ trên trời rớt xuống, có doanh thu là đóng thuế.

Còn vấn đề đóng thuế như thế nào tùy vào mỗi nước, như ở Hoa Kỳ, nếu lấy 1 lần thì thuế vô cùng cao, tổng thuế là thuế liên bang, thuế tiểu bang, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt gần như 50%.

Giả dụ trúng 100 triệu đồng, lấy luôn 1 lúc 100 triệu đồng, thì Chính phủ sẽ truy thu thuế 50 triệu đồng. Còn nếu không lấy 1 lần mà lấy trong vòng 20 năm, thì thuế thấp hơn, mỗi năm được lấy bao nhiêu thì tùy vào hạn mức từng nước.

Còn vấn đề đóng thuế không phải Chính phủ muốn tăng lúc nào thì tăng, tăng phải có căn bản, lập luận, lý do tăng, vì nếu tăng DN không sống được, thất thu nhiều, không có khí thế kinh doanh.

Còn trong trường hợp xổ số, cần thuế tiêu thụ đặc biệt, lúc đó phải có Quốc hội thông qua, chứ không phải muốn tăng thì tăng.''

Hà Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI