Xem nghệ sĩ Hàn Quốc tung hứng với ‘Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa’

16/11/2025 - 07:31

PNO - Tối 15/11, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành), khán giả TPHCM có cơ hội xem vở hài kịch “Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa” do các nghệ sĩ của đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc) trình diễn.

Buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác hữu nghị và giao lưu nghệ thuật sân khấu giai đoạn 2024 – 2026 giữa Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc).

Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM Trần Ngọc Giàu chúc mừng đạo diễn Choi Yong Huyk và đoàn kịch hoàn thành vở diễn - Ảnh: Ngọc Tuyết
Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM Trần Ngọc Giàu (phải) chúc mừng đạo diễn Choi Yong Huyk và ê-kíp vở diễn Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa - Ảnh: Ngọc Tuyết

Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa (tác giả: Oh Young-jin, đạo diễn: Choi Yong Huyk) có nội dung hài hước, châm biếm đậm phong cách Á Đông với mô-típ “gậy ông đập lưng ông”. Gia đình ông Mạnh Jin Sa với thói tham lam, ích kỷ tưởng rằng mình luôn làm chủ mọi cuộc chơi đã phải “gặt quả đắng” bởi chính trò tráo trở tự mình bày ra.

Nghệ sĩ khuấy động khán
Nghệ sĩ khuấy động khán phòng "làm nóng" không khí để bước vào vở diễn - điều còn khá lạ lẫm với khán giả TPHCM - Ảnh: Ngọc Tuyết

Với nội dung gần gũi cùng phong cách biểu diễn độc đáo, vở diễn để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Điểm nhấn nổi bật chính là nghệ thuật trình diễn tổng hòa nhiều kỹ năng: diễn xuất, nhảy múa, biểu diễn hình thể… với sự đồng đều và linh hoạt rất cao của người nghệ sĩ.

“Phong cách biểu diễn đặc trưng của các nghệ sĩ Hàn Quốc luôn rất giàu năng lượng, họ dùng mọi tế bào trên cơ thể để biểu diễn” – NSND Trịnh Kim Chi nhận định.

Các nghệ sĩ phối hợp đồng bộ từ hành động đến biểu cảm - Ảnh: Ngọc Tuyết
Các nghệ sĩ phối hợp đồng bộ từ hành động đến biểu cảm - Ảnh: Ngọc Tuyết
Các màn trình diễn giàu năng lượng duy trì từ màn đầu đến màn cuối - Ảnh: Ngọc Tuyết
Các màn trình diễn giàu năng lượng duy trì từ màn đầu đến màn cuối - Ảnh: Ngọc Tuyết
Khán giả thú vị khi 2 nghệ sĩ trong vai vợ chồng Mạnh Jin Sa gọi nhau là ông xã và bà xã
Khán giả thú vị khi 2 nghệ sĩ trong vai vợ chồng Mạnh Jin Sa gọi nhau là "ông xã" và "bà xã", cùng một số lời thoại tiếng Việt được thêm vào thể hiện sự tinh tế của các nghệ sĩ Hàn Quốc khi đến với khán giả Việt Nam - Ảnh: Ngọc Tuyết.

Với khán giả yêu kịch, có thể nhận ra sự tương đồng trong phong cách biểu diễn của Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa với dòng kịch ước lệ - biểu hiện được NSND Trần Lực và LucTeam theo đuổi những năm qua. Ngược lại, với những ai chưa quen với phong cách biểu diễn phi truyền thống này cũng nhanh chóng bị cuốn vào vở diễn bởi năng lực và năng lượng của người diễn viên.

Phong cách biểu diễn kết hợp đồng bộ diễn xuất, biểu cảm mạnh, hình thể...
Phong cách biểu diễn kết hợp đồng bộ diễn xuất, biểu cảm mạnh, hình thể, vũ đạo... trong Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa mới mẻ nhưng không xa lạ với khán giả Việt Nam.
Các nghệ sĩ Hàn Quốc cũng không quên
Các nghệ sĩ cũng không quên "khoe" mình đến từ quê hương K-Pop - Ảnh: Ngọc Tuyết

Không cần sân khấu hoàng tráng, không công nghệ hiện đại, không kể chuyện đao to búa lớn, các nghệ sĩ Hàn Quốc chinh phục khán giả bởi vẻ đẹp thuần túy của kịch nghệ: diễn xuất. Trong đó, bản năng kết hợp nhuần nhuyễn với các kỹ năng được tôi luyện, rèn giũa lâu ngày trong môi trường kỷ luật và chuyên nghiệp.

Phần kết vở kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa - Clip: Ngọc Tuyết

Tinh thần lao động nghệ thuật này rất đáng để học hỏi. Chỉ cần thể hiện được sự kỷ luật và chuyên nghiệp như thế này, diện mạo nền sân khấu sẽ rất khác!

NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chúc mừng các nghệ sĩ hoàn thành vở diễn - Ảnh: Ngọc Tuyết
NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chúc mừng các nghệ sĩ hoàn thành vở diễn - Ảnh: Ngọc Tuyết

Cơ hội xem Romeo và Juliet phiên bản Việt - Hàn

Ngoài vở Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa của đoàn kịch từ Hàn Quốc, chương trình giao lưu giữa Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) còn tiếp tục với vở kịch Romeo và Juliet có sự kết hợp giữa nghệ sĩ 2 nước.

NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cho biết, thời gian qua, các diễn viên Võ Thị Trang Nhã, Bùi Lê Đoan Trinh và Võ Thị Ánh Minh đã sang Hàn Quốc giao lưu học tập và tập vở cùng các diễn viên Jang Min Jae, Lee Tae Kyu và Lee Ju Han. Vở cũng được tập song song tại Việt Nam với sự tham gia của các học viên diễn xuất. “Romeo và Juliet phiên bản Việt - Hàn này sẽ được báo cáo vào ngày 19/11 như kết quả ý nghĩa cho hoạt động giao lưu giữa sân khấu 2 nước” – NSND Trịnh Kim Chi thông tin.

Một buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại Hội Sân khấu TPHCM - Ảnh: Hội Sân khấu TPHCM
Một buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm của các nghệ sĩ Hàn Quốc với sinh viên TPHCM - Ảnh: Hội Sân khấu TPHCM

Cùng với đó, các diễn viên từ Hiệp hội Sân khấu Busan cũng tổ chức workshop chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trình diễn sân khấu với các sinh viên, học viên đang theo học diễn xuất tại các cơ sở đào tạo tại TPHCM.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI