Xác định 35 địa bàn trọng điểm buôn người ở biên giới Việt Nam - Lào

30/07/2013 - 23:38

PNO - PN - Ngày 30/7, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào về phòng...

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết, Việt Nam và Lào có tuyến biên giới dài 2.067km, tiếp giáp với 10 tỉnh gồm 34 huyện, 151 xã, thông qua bảy cửa khẩu quốc tế, tám cửa khẩu chính, 20 cửa khẩu phụ và hàng trăm đường mòn qua lại. Do đường biên giới kéo dài nên hoạt động tội phạm nguy hiểm diễn biến phức tạp, trong đó có hoạt động tội phạm buôn bán người. Các nạn nhân chủ yếu bị lừa sang Lào bị bán vào các động mại dâm, lao động cưỡng bức ở các mỏ khai thác quặng, lâm thổ sản hoặc bán sang các nước thứ ba Thái Lan, Malaysia… Xuất phát từ tình hình này, tháng 11/2010, chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đã ký Hiệp định hợp tác phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán. Nhờ xây dựng cơ chế chung trên, cơ quan chức năng ở khu vực biên giới hai nước đã xác định được 17 tuyến, 35 địa bàn trọng điểm, lên danh sách quản lý 300 đối tượng liên quan đến buôn bán người, dựng hồ sơ 44 đường dây với 109 đối tượng nghi vấn, 120 cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, quán bar, tiệm cắt tóc có biểu hiện buôn bán người. Gần đây nhất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập, phá hai chuyên án, bắt giữ năm đối tượng lừa 22 phụ nữ sang Lào, Thái Lan bán vào động mại dâm, giải cứu được sáu phụ nữ. Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với ba tỉnh của Lào bắt giữ bốn đối tượng lừa hai phụ nữ và giải cứu 11 nạn nhân quê ở các tỉnh phía Nam bị bán vào động mại dâm.

Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam đã giải cứu, tiếp nhận 112 nạn nhân bị buôn bán.

 MINH DŨNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI