Vụ lật xe khách khiến 10 người tử vong: Do nổ lốp xe dẫn đến mất lái

25/07/2025 - 11:03

PNO - Tài xế xe khách cho biết, do chiếc xe bị nổ lốp trước dẫn đến mất lái, lật xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong, 15 người bị thương.

Chiếc xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Khánh Trung
Chiếc xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Khánh Trung

Sáng 25/7, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - đã đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh động viên, thăm hỏi các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng rạng sáng cùng ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tập trung nhân lực, vật tư, hóa chất, thuốc men để cứu chữa và chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh - cho biết, phía bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe khách.

Theo bà Oanh, các nạn nhân đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương và khoa Ngoại tổng hợp, hiện đều tạm thời đang ổn định.

Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân bị thương - Ảnh: Công an cung cấp
Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân bị thương - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 1g45 sáng 25/7, xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến Km571+830 thuộc địa phận phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) thì bị mất lái, lao vào vỉa hè bên đường và lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua xác định ban đầu và lời khai của lái xe khách cho thấy, chiếc xe khách đã bị nổ lốp trước dẫn đến lật xe.

Bộ Y tế chỉ đạo tập trung cứu chữa

Sáng 25/7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị tai nạn tại tỉnh Hà Tĩnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục tập trung nhân lực, chuyên môn và phối hợp với các bệnh viện, chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, điều trị kịp thời cho các nạn nhân của vụ tai nạn.

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện thì khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời đến bệnh viện có cấp chuyên môn cao hơn, hoặc cấp chuyên sâu, để bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.

Đồng thời, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị phối hợp với các cơ quan liên quan xác định các nạn nhân; quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị tai nạn.

H.Anh

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI