Vụ Công an Đồng Nai giải cứu giám đốc bệnh viện khỏi nhóm cho vay tín dụng đen: Tạm giữ 14 đối tượng đòi nợ

22/12/2019 - 11:29

PNO - Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thế Thủ bị nhóm cho vay tín dụng đen khống chế đòi nợ tối 21/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 14 đối tượng đòi nợ để điều tra về đường dây hoạt động tín dụng đen.

Sáng 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ và 14 đối tượng (trong đó có 2 phụ nữ) trong vụ đòi nợ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước vào tối 21/12 cho Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong nhóm này có một số người là chủ nợ, số còn lại là những đối tượng đi đòi nợ thuê.

Vu Cong an Dong Nai giai cuu giam doc benh vien khoi nhom cho vay tin dung den: Tam giu 14 doi tuong doi no
Vụ việc gây rối loạn an ninh trật tự trên địa bàn

Bước đầu ông Nguyễn Thế Thử - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khai nhận, thời gian gần đây bệnh viện gặp khó khăn về tài chính nên đã vay mượn để đầu tư. Ông Thử đã mượn nợ nhiều nơi, trong đó vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn 550 triệu đồng. Do chưa trả được nợ, ông bị vợ chồng Toàn "phạt" lãi nặng là 25 triệu đồng/ngày, thu từng ngày.

Chiều 21/12 vợ chồng Toàn cùng 12 đối tượng khác xông vào bệnh viện, uy hiếp ông Nguyễn Thế Thử, khống chế bác sĩ làm bác sĩ và bệnh nhân lo sợ, gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng lực lượng cảnh sát hình sự và Công an thành phố Biên Hòa, lập tức có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xử lý vụ việc.

Vu Cong an Dong Nai giai cuu giam doc benh vien khoi nhom cho vay tin dung den: Tam giu 14 doi tuong doi no
Công an đang dẫn giải các đối tượng về trụ sở

Đến 24 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế nhóm đối tượng liên quan đưa về trụ sở công an để làm việc. Lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra, tiến hành lấy lời khai của bác sĩ Nguyễn Thế Thử để củng cố hồ sơ vụ việc.

Đến 2 giờ sáng ngày 22/12 việc khám xét nơi ở của các đối tượng mới hoàn tất. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ

B.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI