Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, chồng rút dao đâm con gái 1 tuổi

09/10/2015 - 13:41

PNO - Do vợ để con 1 tuổi, bỏ về nhà mẹ đẻ, trong cơn say đối tượng đã dùng dao đâm xuyên ngực bé Hân, sau đó tự tử nhưng bất thành.

Sáng 8/10, trao đổi với PV Phunuonline, lãnh đạo công an xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, tại xã đã xảy ra vụ việc bố giết con rồi tự tử.

Theo đó, đại diện công an cho biết, gần đây gia đình Hà Trọng Dương (29 tuổi, trú tại xóm Văn Hữu) và chị Diệp Thị Hằng (26 tuổi) thường xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng.

Vo bo ve nha me de, chong rut dao dam con gai 1 tuoi
Ảnh minh họa

Đỉnh điểm của vụ việc, chị Hằng đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại con gái là cháu Hà Ngọc Hân mới 1 tuổi cho Dương chăm sóc.

Đến khoảng 19h ngày 6/10, khi Dương uống rượu bên nhà hàng xóm thì chị Hằng gọi Dương về để lấy đồ đạc. Sau đó, chị Hằng tiếp tục quay trở về nhà bố mẹ đẻ và để bé Hân ở nhà.

Quá tức giận, lại sẵn hơi men trong người, Dương đã lao vào bếp lấy dao nhọn đâm xuyên ngực bé Hân. Người dân xung quanh nghe tiếng khóc của bé đã hô hoán, đưa bé Hân đi cấp cứu.

Rất may bé được đưa đi kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau đó, đối tượng định tự sát nhưng mọi người can ngăn nên ý định không thành.

Vụ việc đã được báo lên công an huyện. Tại cơ quan công an, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thành hồ sơ, truy cứu trách nhiệm.

  • Trần Thùy
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI