Việt Nam tham gia chiến dịch quốc tế chống buôn người vào các trung tâm lừa đảo

09/03/2026 - 15:25

PNO - Ngày 9/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phòng, chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về tình trạng mua bán người bị ép buộc tham gia các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đồng thời phát động chiến dịch #Mắcbẫytộiphạmlừađảo tại Việt Nam.

Quang cảnh Sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Ảnh: Thành Long
Quang cảnh Sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo - Ảnh: Thành Long

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tình hình mua bán người trong khu vực và trên thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp. Các đường dây tội phạm triệt để lợi dụng nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để dựng lên các bẫy “việc nhẹ lương cao”, lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư nhằm dụ dỗ nạn nhân.

Theo bà Hằng, tội phạm thường nhắm đến những người có nhu cầu tìm việc làm xuyên biên giới, sau đó cưỡng bức lao động hoặc ép buộc họ tham gia các hoạt động phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Các đường dây này hiện hoạt động với quy mô toàn cầu, lôi kéo nạn nhân từ nhiều quốc gia, gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự xã hội và an ninh con người.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác phòng, chống mua bán người, thể hiện qua Luật Phòng, chống mua bán người 2024 và Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030. Việt Nam cũng sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả loại tội phạm này.

Tại sự kiện, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng nạn buôn người không chỉ là vấn đề thực thi pháp luật mà còn là thách thức lớn về quyền con người. Vì vậy, công tác phòng ngừa cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các công ty công nghệ và nền tảng trực tuyến - những môi trường thường bị tội phạm lợi dụng để tuyển mộ nạn nhân.

Ông John McIntyre, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhấn mạnh Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam, UNODC và các tổ chức đối tác để nâng cao nhận thức, tăng cường thực thi pháp luật và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Theo số liệu được chia sẻ tại sự kiện, riêng năm 2024, các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Đông Nam Á đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ USD từ công dân Hoa Kỳ. Phân tích của UNODC cũng cho thấy các vụ lừa đảo nhắm vào nạn nhân tại Đông Á và Đông Nam Á trong năm 2023 gây thiệt hại từ 18 đến 37 tỷ USD, trong khi hàng trăm nghìn người trên thế giới bị giam giữ trong các trung tâm lừa đảo và buộc thực hiện các hành vi phạm tội.

Tiến sĩ Rebecca Miller, đại diện UNODC khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, không xem những người bị mua bán là nghi phạm mà phải coi họ là nạn nhân cần được bảo vệ và hỗ trợ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã thảo luận về bối cảnh buôn người gắn với các trung tâm lừa đảo, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường số an toàn và đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ nạn nhân và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm ngăn chặn các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI