Việt Nam phản đối Trung Quốc mở rộng hoạt động tại “thành phố Tam Sa”

15/10/2020 - 17:54

PNO - Việc Trung Quốc thành lập cái-gọi-là “thành phố Tam Sa” và các hành vi có liên quan là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Trong phiên họp báo thường kỳ chiều 15/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng về việc doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký hoạt động tại cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và gây phức tạp tình hình ở Biển Đông, khu vực và thế giới”.

“Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

M.Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI