Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản

01/09/2023 - 09:49

PNO - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vừa có buổi tiếp ông Izumi Kenta, Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản, nhân chuyến thăm Việt Nam của ông.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản - ông Izumi Kenta, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử; với sự ủng hộ của Chính phủ, các chính đảng và nhân dân 2 nước, quan hệ Việt - Nhật có được điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Izumi và Đảng Dân chủ lập hiến trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam thời gian qua.

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đảng Dân chủ lập hiến tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu giữa 2 Đảng; ủng hộ tăng cường quan hệ Việt - Nhật trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, lao động và cả các lĩnh vực hợp tác mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng…; thúc đẩy giao lưu địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch giữa 2 nước; ủng hộ việc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. 

Tại buổi tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản bày tỏ ấn tượng trước những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Ông khẳng định Đảng Dân chủ lập hiến luôn ủng hộ chính sách của Chính phủ Nhật Bản trong tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm qua, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Izumi Kenta cũng thông tin việc Đảng Dân chủ lập hiến vừa ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy giao lưu, hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu các nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ giữa 2 nước; đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chính phủ Việt Nam có những chính sách tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, góp phần thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. 

M.Tâm

 
TIN MỚI