Việt Nam ký thỏa thuận nhập gần 3 tỉ USD nông sản của Mỹ

07/06/2025 - 23:05

PNO - Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ tuần đầu tháng 6, ông Đỗ Đức Duy - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết loạt biên bản ghi nhớ (MOU) nhập khẩu nông sản Mỹ, với tổng giá trị gần 3 tỉ USD.

Thông tin được công bố trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), diễn ra ngày 6/6 (giờ Hoa Kỳ).

Tại sự kiện, 8 thỏa thuận thương mại đã được ký với tổng giá trị 1,1 tỉ USD, bổ sung vào các MOU trước đó ở bang Iowa, Ohio và Maryland.

Buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ảnh: Đoàn công tác.
Buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) - Ảnh: Đoàn công tác.

Thỏa thuận lớn nhất trị giá 380 triệu USD được ký giữa Công ty CP Khai Anh Bình Thuận và Tập đoàn Cargill, liên quan đến việc nhập khẩu 1,2 triệu tấn ngũ cốc gồm ngô, lúa mì và bột đậu nành làm thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, còn có 7 thỏa thuận hợp tác khác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Mỹ trong lĩnh vực thực phẩm, thủy sản, gỗ và nội thất.

Trước đó, tại các bang Iowa, Ohio và Maryland, doanh nghiệp Việt Nam đã ký nhiều MOU trị giá lần lượt 800 triệu USD, 600 triệu USD và 300 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng ngô, đậu nành, bột bã ngô và thịt.

Theo ông Ted Osius - Chủ tịch USABC, ông đã theo dõi sát sao thông tin được đăng tải trên báo đài Hoa Kỳ về các hoạt động của phái đoàn Việt Nam. USABC cũng đã bố trí nhân sự hỗ trợ tối đa cho hoạt động của đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường ở Hoa Kỳ.

Ông nhấn mạnh: Các thỏa thuận hôm nay và xuyên suốt chuyến đi của phái đoàn Việt Nam là minh chứng rõ nét cho quan hệ đối tác tích cực giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra cánh cửa hợp tác đầy triển vọng giữa hai nền nông nghiệp có tính bổ trợ.

Ngoài kết nối thương mại, đoàn công tác cũng trao đổi với phía Mỹ về hợp tác công nghệ, chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu. Các tập đoàn lớn như Cargill, Citi Group, Atmo đều thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững.

Cargill hiện có mặt tại 12 tỉnh thành ở Việt Nam, không chỉ là nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn, mà còn đóng góp xã hội, như tài trợ xây dựng hơn 120 ngôi trường. Còn Citi Group chia sẻ đã triển khai các giải pháp tài chính xanh, hỗ trợ giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam. Trong khi đó, Atmo đang xúc tiến hợp tác sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ dự báo khí tượng và quản lý thiên tai cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu trước báo giới, ông Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Chuỗi hoạt động kết nối thương mại nông sản trong chuyến công tác này đã tạo nền tảng mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác đầu tư và tiến tới cân bằng cán cân thương mại nông sản giữa hai nước.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI