Việt kiều Lào bị tóm khi 'xách tay' hơn 3 kg ma túy về quê bán

04/06/2018 - 17:34

PNO - Sau khi nhập quốc tịch Lào, người đàn ông quê gốc ở Nghệ An nhận mang ma túy từ Lào về Việt Nam với tiền công 500 USD mỗi lần. Khi xách hơn 3,3kg vừa “cập bến” thì bị công an bắt giữ.

Ngày 4/6, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Tối một ngày trước, Pà Vừ Mùa (37 tuổi, mang quốc tịch Lào) mang theo một balo màu đen vừa từ xe khách xuống một quán nước ở thành phố Vinh (Nghệ An) ngồi thì bất ngờ bị cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ.

Viet kieu Lao bi tom khi 'xach tay' hon 3 kg ma tuy ve que ban
Pà Vừ Mùa tại cơ quan công an.

Kiểm tra bên trong balo, cảnh sát phát hiện 3 gói ma túy đá có tổng trọng lượng 3,303 kg cùng một số tang vật khác. Bị cảnh sát dẫn giải về trụ sở công an, Mùa chống cự quyết liệt hòng tìm cách tẩu thoát nhưng bất thành.

Tại cơ quan điều tra, Mùa khai nhận quê ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Năm 2012, Mùa nhập cư, mang quốc tịch Lào và lập gia đình. Mỗi chuyến đưa ma túy đá từ Lào sang Nghệ An bán, Mùa được "ông chủ" trả công 500 USD.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI