Vé xe tết giảm 20% dành cho sinh viên miền Trung

13/12/2013 - 19:54

PNO - Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM hiện đang có chương trình bán vé xe hỗ trợ giá cho sinh viên khó khăn mua vé về các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa với mức giảm 20%.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 10/1/2014, số lượng vé tùy theo nhu cầu của sinh viên. Các sinh viên phải đăng ký mua thông qua Đoàn, Hội hoặc phòng công tác sinh viên của trường. Sau đó trường sẽ tổng hợp và đại diện cho sinh viên mua vé tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM. Các sinh viên cần có giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương.

Ve xe tet giam 20% danh cho sinh vien mien Trung
Các bạn sinh viên được nhận vé xe về tết miễn phí trong chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm 2013
do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cùng Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên VN tổ chức - Ảnh: P.Tuần

Ngoài chương trình vé xe giảm giá này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM đang thực hiện chương trình "Chuyến xe mùa xuân" tặng 2.000 vé xe tết cho sinh viên nghèo về quê, ưu tiên sinh viên các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão, lũ vừa qua.

Anh Lê Xuân Dũng, phó giám đốc trung tâm, cho biết: "Chúng tôi đang thương lượng giá cả với các nhà xe và chuẩn bị phân bổ vé xe về tết miễn phí về các trường. Trung tâm vẫn đang kêu gọi sự chung tay góp sức từ cộng đồng để thực hiện chương trình tặng vé xe vế tết miễn phí cũng như các hoạt động khác chăm lo tết cho sinh viên".

Dự kiến vào lúc 6g ngày 22/1/2014 (22 tháng chạp), 45 chuyến xe từ chương trình "Chuyến xe mùa xuân" sẽ cùng xuất phát từ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM) để đưa 2.000 sinh viên về sum họp gia đình.

Chương trình việc làm tết cho sinh viên của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM hiện có hơn 1.500 đầu việc, trong đó nhiều nhất là nhân viên siêu thị, nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ nhà hàng - quán cà phê, nhân viên giới thiệu sản phẩm tại hội chợ... Mức lương tính theo giờ dao động từ 15.000-35.000 đồng/giờ, tính theo tháng từ 1,8 - 2,8 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng - trưởng phòng Hỗ trợ đời sống, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM - cho biết: "Hiện mỗi ngày trung tâm tiếp 200-300 sinh viên đến tìm việc làm tết, trong đó 80% là sinh viên có quê ở các tỉnh miền Trung. Tỉ lệ sinh viên đăng ký làm xuyên tết chiếm khoảng 30%. So với cùng thời điểm này vào năm ngoái, lượng sinh viên đến tìm việc tăng 40-50%".

Chương trình việc làm tết cho sinh viên kéo dài từ cuối tháng 11/2013 đến 20/2/2014 với mục tiêu cung cấp cho sinh viên 4.000 đầu việc từ 350 đơn vị tuyển dụng. Đến thời điểm này, trung tâm đã tiếp nhận hơn 2.500 đầu việc và đã giới thiệu được 1.050 sinh viên có việc làm tết.


Theo TRUNG UYÊN (Tuổi Trẻ Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI