Vào Đại Nội xem tết hoàng cung

18/02/2026 - 09:21

PNO - Không khí nhộn nhịp tại điểm đến di sản góp phần phản ánh sức hút của Huế trong mùa cao điểm đầu năm.

Ngày đầu tiên Tết Bính Ngọ 2026, Đại Nội Huế đông vui với du khách trong nước và quốc tế.
Ngày đầu tiên tết Bính Ngọ 2026, Đại Nội Huế đông vui với du khách trong nước và quốc tế.
Ngay từ sáng sớm, Đại Nội Huế đã bừng lên sắc xuân trong vẻ uy nghi trầm mặc của quần thể di sản. Dọc lối vào là những tiểu cảnh hoa Tết được bài trí trang trọng, sắc vàng ấm của mái ngói nổi bật giữa không gian cổ kính.
Ngay từ sáng sớm, Đại Nội Huế đã bừng lên sắc xuân trong vẻ uy nghi trầm mặc của quần thể di sản. Dọc lối vào là những tiểu cảnh hoa tết được bài trí trang trọng, sắc vàng ấm của mái ngói nổi bật giữa không gian cổ kính.
Dòng người nối nhau thong thả: gia đình diện áo dài chụp ảnh đầu năm, nhóm bạn trẻ du xuân, xen lẫn các đoàn khách quốc tế háo hức khám phá Hoàng cung xưa.
Dòng người nối nhau thong thả, nhiều gia đình các thành viên cùng diện áo dài chụp ảnh đầu năm, nhóm bạn trẻ du xuân, xen lẫn các đoàn khách quốc tế háo hức khám phá hoàng cung xưa.
Huế, mùng Một Tết – Ngay từ sáng sớm ngày đầu năm mới, khu vực Đại Nội Huế đã rộn ràng trong không khí xuân tươi mới.
Huế, mùng Một tết – Ngay từ sáng sớm ngày đầu năm mới, khu vực Đại Nội Huế đã rộn ràng trong không khí xuân tươi mới.
Dòng người nô nức đổ về Hoàng cung xưa để du xuân, dâng hương và cầu mong một năm bình an, thịnh vượng
Dòng người nô nức đổ về hoàng cung xưa để du xuân, dâng hương và cầu mong một năm bình an, thịnh vượng.
Nhiều gia đình lựa chọn Đại Nội là điểm đến đầu tiên trong năm với quan niệm “mở cửa cung vàng” để đón tài lộc. Các em nhỏ thích thú khi được nghe kể về lịch sử triều Nguyễn, chụp ảnh bên những bức tường rêu phong và tham gia các trò chơi dân gian được tổ chức trong khuôn viên di tích.
Nhiều gia đình lựa chọn Đại Nội là điểm đến đầu tiên trong năm với quan niệm “mở cửa cung vàng” để đón tài lộc. Các em nhỏ thích thú khi được nghe kể về lịch sử triều Nguyễn, chụp ảnh bên những bức tường rêu phong và tham gia các trò chơi dân gian được tổ chức trong khuôn viên di tích.
Du khách đến tham quan Đại Nội trong những ngày đầu năm Du khách cũng có thể tham gia các trò chơi cung đình như xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ, góp phần tạo nên không khí du xuân đậm chất Hoàng cung.
Du khách đến tham quan Đại Nội trong những ngày đầu năm có thể tham gia các trò chơi cung đình như xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ, góp phần tạo nên không khí du xuân đậm chất hoàng cung.
Được tặng chữ miễn phí
Du khách vào Đại Nội trải nghiệm tết hoàng cung còn được tặng chữ miễn phí.
Tín hiệu sôi động tại Đại Nội cũng đồng điệu với diễn biến tích cực của thị trường lưu trú. Theo ghi nhận của Sở Du lịch thành phố Huế, công suất đặt phòng tại Huế trong 9 ngày Tết đạt bình quân 78%, trong đó giai đoạn cao điểm ghi nhận nhiều ngày ở mức rất cao (mùng 2 đạt 93%, mùng 3 đạt 99%, mùng 4 đạt 96%).
Tín hiệu sôi động tại Đại Nội cũng đồng điệu với diễn biến tích cực của thị trường lưu trú. Theo ghi nhận của Sở Du lịch TP Huế, công suất đặt phòng tại Huế trong 9 ngày tết đạt bình quân 78%, trong đó giai đoạn cao điểm ghi nhận nhiều ngày ở mức rất cao (mùng Hai đạt 93%, mùng Ba đạt 99%, mùng Bốn đạt 96%).
Ở góc nhìn trải nghiệm, việc lựa chọn Đại Nội làm điểm xông đất đầu năm phản ánh xu hướng du khách ưu tiên hành trình văn hóa, di sản: vừa tham quan, vừa thưởng thức nghệ thuật truyền thống, vừa tận hưởng nhịp sống Cố đô dịu dàng.
Ở góc nhìn trải nghiệm, việc lựa chọn Đại Nội làm điểm xông đất đầu năm phản ánh xu hướng du khách ưu tiên hành trình văn hóa, di sản vừa tham quan, vừa thưởng thức nghệ thuật truyền thống, vừa tận hưởng nhịp sống cố đô dịu dàng.
Khi dòng khách Việt Nam và quốc tế cùng hội tụ trong không gian Hoàng cung, Huế đón Tết không chỉ bằng sắc xuân mà còn bằng sức sống du lịch đang trở lại mạnh mẽ.
Khi dòng khách Việt Nam và quốc tế cùng hội tụ trong không gian hoàng cung, Huế đón Tết không chỉ bằng sắc xuân mà còn bằng sức sống du lịch đang trở lại mạnh mẽ.
Giữa không gian cổ kính của thành quách và cung điện, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng sắc hoa xuân đã tạo nên một ngày đầu năm đầy ý nghĩa. Tết tại Đại Nội không chỉ là chuyến du xuân mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên và niềm tin cho chặng đường phía trước.
Giữa không gian cổ kính của thành quách và cung điện, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng sắc hoa xuân đã tạo nên một ngày đầu năm đầy ý nghĩa. Tết tại Đại Nội không chỉ là chuyến du xuân mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI