Tuyên án 18 phạm nhân gây rối trong trại giam Xuân Lộc

27/12/2013 - 20:48

PNO - PNO - 18 phạm nhân trong trại giam Xuân Lộc đã bị tuyên phạt về tội “chống người thi hành công vụ”, “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “hủy hoại tài sản”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tuyen an 18 pham nhan gay roi trong trai giam Xuan Loc

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 27/12, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã ra quyết định tuyên án đối với 18 bị cáo đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc (Z30 A, thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng tại huyện Xuân Lộc) về các tội danh “chống người thi hành công vụ”, “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “hủy hoại tài sản”.

Tòa tuyên phạt các bị cáo cầm đầu gồm Nguyễn Văn Tân mức án 11 năm tù tổng mức án phải thi hành 17 năm 9 tháng 15 ngày (cộng mức án cũ đang chấp hành), Lê Quốc Thạnh mức án 10 năm tù nâng tổng mức án lên 11 năm 8 tháng 3 ngày, Phạm Ngọc Hường mức án 10 năm 7 tháng nâng tổng mức án lên 17 năm 4 tháng 8 ngày về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản” và “chống người thi hành công vụ”.

Trong các bị cáo, Nguyễn Văn Tuấn chịu mức án 6 năm tù về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "chống người thi hành công vụ”. Do Tuấn đang thụ án tù chung thân nên tòa tuyên tổng mức án là chung thân. Bị cáo Võ Văn Bình (36 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) bị tuyên mức án thấp nhất là 1 năm tù về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng mức án tù thi hành là 2 năm 9 tháng 26 ngày tù. Các bị cáo còn lại lãnh án từ 4 năm đến 27 năm tù giam theo hình thức “án chồng án”.

Theo cáo trạng, lúc 6 giờ 30 ngày 30/6/2013, Nguyễn Văn Tân đang thụ án phạt tù tại phân trại số 1 đã tìm gặp Phạm Ngọc Hường, Lê Quốc Thạnh cùng phân trại và bàn nhau dùng hung khí tấn công cán bộ trại, gây rối trật tự để đòi yêu sách được chuyển trại.

Sau đó Tân, Thạnh và Hường đã dùng đá ném liên tiếp về phía lực lượng cán bộ trại đang làm nhiệm vụ bảo vệ, đồng thời la hét, kích động và lôi kéo các phạm nhân khác cùng tham gia. Tuy lực lượng cán bộ trại đã nổ súng cảnh cáo, đồng thời thuyết phục các đối tượng trên từ bỏ hành vi vi phạm nhằm ổn định tình hình nhưng nhóm phạm nhân này vẫn tiếp tục dùng dùi sắt tự chế, thanh gỗ và đá tấn công làm một số cán bộ bị thương.

Các can phạm còn dùng dây kẽm cột cổng chính ra vào trại và dùng các đồ vật khác chặn cổng không cho cán bộ trại vào làm nhiệm vụ và yêu cầu cán bộ Tổng cục VIII đến giải quyết. Một số đối tượng chạy xuống khu nhà kỷ luật đập phá ổ khóa các phòng giam, đồng thời thả phạm nhân ra khỏi buồng kỷ luật, đốt cháy rèm vải trang trí sân khấu hội trường.

Việc gây rối chỉ kết thúc sau khi Tổng cục VIII và Công an tỉnh Đồng Nai huy động lực lượng cảnh sát cơ động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải quyết. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi lãnh đạo Bộ Công an đến đối thoại với số phạm nhân này, trật tự mới được vãn hồi.

Tâm Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI