Tưởng viêm họng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi bị “siêu vi khuẩn” tấn công não, tim

16/03/2026 - 10:10

PNO - Được chẩn đoán viêm họng cấp nhưng điều trị không cải thiện, nữ sinh nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân, có ổ nhồi máu não rải rác.

Nữ sinh 16 tuổi nguy kịch vì siêu vi khuẩn z anbr: T.S.
Nữ sinh 16 tuổi nguy kịch vì "siêu vi khuẩn" - Ảnh: T.S.

Ngày 16/3, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho một nữ sinh 16 tuổi ở Sơn La bị nhiễm “siêu vi khuẩn” tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA).

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.N. xuất hiện ho húng hắng và sốt cao tới 40°C, kèm rét run nhiều lần trong ngày. Gia đình đưa N. đến bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm họng cấp, điều trị kháng sinh trong 5 ngày.

Tuy nhiên sau điều trị, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, mệt mỏi, tri giác giảm và xuất hiện các nốt ban rải rác ở đầu ngón tay, chân.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân nặng. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế cho biết khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao 39–40°C, mạch nhanh 130 lần/phút, huyết áp thấp 95/50 mmHg.

Đáng chú ý, người bệnh xuất hiện các nốt xuất huyết không đau ở lòng bàn tay, bàn chân, dấu hiệu điển hình gợi ý viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

Kết quả cấy máu xác định bệnh nhân dương tính với tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA), loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng nhiều kháng sinh thông thường.

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh đã gây tổn thương nhiều cơ quan. Siêu âm tim phát hiện các mảnh sùi trên van tim và tình trạng hở van hai lá nặng. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị viêm phổi do tụ cầu.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy các ổ nhồi máu não rải rác hai bán cầu, kèm xuất huyết tiểu não khiến bệnh nhân mất thăng bằng và yếu tay phải.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ và viêm phổi thứ phát.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã hội chẩn khẩn cấp và thiết lập phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu cho MRSA.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chỉ số viêm giảm, hết sốt, tỉnh táo, có thể đi lại và vận động tay phải trở lại. Siêu âm tim kiểm tra cho thấy khối sùi trên van tim đã giảm kích thước, còn chụp cộng hưởng từ não không ghi nhận các tổn thương trước đó.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, điểm đặc biệt của ca bệnh là bệnh nhân không có các tổn thương da hay mụn nhọt – con đường xâm nhập thường gặp của tụ cầu vàng. Nhiều khả năng vi khuẩn đã xâm nhập qua các tổn thương nhỏ ở niêm mạc miệng, họng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi sốt cao kéo dài nhiều ngày hoặc không đáp ứng điều trị thông thường. Những dấu hiệu như ban xuất huyết ở lòng bàn tay, bàn chân, yếu tay chân hay mất thăng bằng có thể là cảnh báo nhiễm khuẩn nặng đã lan tới tim và não, cần được thăm khám kịp thời.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI