Hà Nội:

Tường trình của cô giáo đánh nhiều lần vào mặt bé gái 2 tuổi

07/09/2023 - 13:32

PNO - Theo tường trình, cô T. cho biết do không kiểm soát được cảm xúc, hành vi nên đã tác động vào bé gái 2 tuổi.

Liên quan vụ cháu bé 2 tuổi (trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị cô giáo đánh tại cơ sở trông giữ trẻ, trong bản tường trình, cô L.T.T. cho biết sự việc xảy ra vào ngày 11/8, trong tiết dạy ngoài giờ kéo dài 1 tiếng đồng hồ.

Cô T. thừa nhận bị mất kiểm soát về hành vi do áp lực công việc nên đã tác động vào cháu bé.

Sau khi nhận thức được cái sai của mình, cô đã bế cháu bé đi ra ngoài một lúc để lấy lại bình tĩnh.

“Tôi nhận thấy hành vi của mình quá sai, gây nên những tổn thương sâu sắc đến con và gia đình. Tôi tha thiết xin nhận được sự tha thứ từ gia đình và lớp học để bản thân có cơ hội sửa chữa lỗi lầm…” - cô T. viết trong bản tường trình.

Hình ảnh cô giáo đánh bé gái 2 tuổi (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh cô T. đánh bé gái 2 tuổi - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, theo phản ánh của chị T.T.H. (26 tuổi, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), con gái chị là cháu N. (2 tuổi) có dấu hiệu chậm nói nên gia đình gửi bé tới một cơ sở trông giữ trẻ trên địa bàn từ tháng 2/2023.

Cuối tháng 8/2023, trong một lần đón con từ lớp về, chị H. phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi làm việc với chủ cơ sở và yêu cầu trích xuất camera kiểm tra, gia đình phát hiện cháu N. bị cô giáo đánh nhiều lần vào vùng mặt.

Từ hôm xảy ra vụ việc, tâm lý cháu N. trở nên hoảng loạn, sợ sệt và thường xuyên quấy khóc.

Công an huyện Quốc Oai đang điều tra vụ việc.

Đại Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI