Đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng chợ Đông Ba âm tính với ma túy

01/08/2022 - 13:26

PNO - Trưa 1/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã test nhanh ma túy đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) và có kết quả âm tính. Quốc là đối tượng nổ súng cướp hai tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP. Huế vào trưa 31/7.

 

 

Vàng được đối tượng Quốc ném lên nhành phượng
Quốc cướp vàng và ném lên nhành phượng

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Quốc để tiếp tục điều tra.

 

Công an thực nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng
Công an thực nghiệm hiện trường 

Trong khi đó, theo Công an TP. Huế, từ chiều tối 31/7 đến sáng 1/8 đã có nhiều người dân (phần lớn là xe ôm, xích lô, bán hàng rong) mang vàng nhặt được từ vụ cướp giao nộp cho cơ quan công an và trực tiếp trả lại cho bị hại. 

 

Ban quản lý chợ Đông Ba tuyên dương hành động đẹp của anh Lê Quang Quốc (kinh doanh ngành hàng bao bì) đã trao trả vàng cho công an phục vụ công tác điều tra
Ban quản lý chợ Đông Ba tuyên dương hành động đẹp của anh Lê Quang Quốc (kinh doanh ngành hàng bao bì), người đã trả lại vàng cho công an phục vụ công tác điều tra

Trưa 31/7, tên cướp nổ súng vào tiệm vàng Hoàng Đức nằm trước cổng chợ Đông Ba rồi hốt vàng rồi bỏ chạy ra đường trước khu chợ, cầm theo nhiều túi sau đó tiếp tục nổ súng vào tiệm vàng Thái Lợi. Đối tượng này sau đó vứt các túi nghi đựng vàng ra giữa đường và vào khu vực dải phân cách có cây cối rồi chạy trốn.

 

Tiệm vàng Hoàng Đức mất khá nhiều vàng sau vụ đối tượng mặc cảnh phục công an nổ súng cướp vàng
Tiệm vàng Hoàng Đức mất khá nhiều vàng sau vụ đối tượng mặc cảnh phục công an nổ súng AK cướp vàng

Đối tượng yêu cầu gặp riêng đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

 

Đưa vàng mắc trên cây phượng trước chợ Đông Ba xuống đất
Đưa vàng mắc trên cây phượng trước chợ Đông Ba xuống đất

Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết, lúc ông đến gặp Ngô Văn Quốc, đối tượng này đang lăm lăm khẩu súng AK đã lên đạn, khẩu súng lúc đó còn 10 viên đạn. Lúc đầu, Quốc đòi tự tử bằng súng, đại tá Đặng Ngọc Sơn phải đấu trí, dùng lời lẽ động viên, thuyết phục đối tượng buông súng.

Thuận Hóa

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI