Truy tố nữ chủ quán karaoke bán 2 thiếu nữ

26/04/2023 - 21:27

PNO - Với tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi”, Gái và đồng phạm vừa bị VKSND TP Hà Nội truy tố khung hình phạt 12-20 năm tù.

Theo cáo trạng, Trần Thị Gái (sinh năm 1969) là chủ quán karaoke Diệu Hiền ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tháng 12/2020, do cần nhân viên phục vụ quán karaoke, Gái đăng thông tin lên mạng xã hội. Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Tây Ninh, đang trốn truy nã) thỏa thuận nhượng lại 3 nữ tiếp viên (sinh năm 2006-2008) cho Gái với giá 216 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi Huyền đưa người tới, Gái chỉ đồng ý tiếp nhận 2 nữ tiếp viên với giá 166 triệu đồng.

Trước khi vào làm việc, Gái ép 2 nữ tiếp viên phải viết giấy vay nợ 165 triệu đồng, cam kết làm cho tới khi trả nợ xong.

Không lâu sau đó, Gái lại thuê các bị can Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Bảo Ngưng giao 2 nữ tiếp viên cho bị can Trần Tuấn Cảnh tìm nơi bán lại.

Cuối năm 2020, một đối tượng ở Hà Nội (chưa rõ lai lịch) liên hệ để mua 2 nữ tiếp viên. Sau đó, Cảnh và bị can Huỳnh Chí Bảo dẫn các nạn nhân ra Hà Nội.

Chiều 28/12/2020, Cảnh và Bảo đưa 2 cô gái đến khu vực đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để giao dịch với người có nhu cầu. Khi giao dịch chưa kịp hoàn thành, 2 nạn nhân đã cầu cứu và được người dân giải thoát đưa tới cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt tạm giam Gái cùng 4 đồng phạm. Bị can Trần Thị Gái đã tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng cho mỗi gia đình bị hại.

Đại Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI