Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Lào

20/05/2025 - 12:10

PNO - Mùa khô 2024 - 2025, tỉnh Nghệ An đã cất bốc được 76 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất Mẹ.

Sáng 24/5, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên đất nước Lào về với đất mẹ.
Sáng 20/5, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên đất nước Lào về với đất mẹ.
Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu hơn 1m dưới mặt đất. Có hài cốt và nhiều di vật đi kèm như hộp tiếp đạn AK, xẻng đa năng, mặt nạ M04, tăng, đế giày vải, cúc áo bộ đội Việt Nam... - Ảnh: Văn Hà
Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu hơn 1m dưới mặt đất. Có hài cốt và nhiều di vật đi kèm như hộp tiếp đạn AK, xẻng đa năng, mặt nạ M04, tăng, đế giày vải, cúc áo bộ đội Việt Nam... - Ảnh: Văn Hà
Đây là hài cốt các liệt sĩ được Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc ở Lào trong mùa khô 2024 - 2025. Trong số này, có 66 hài cốt được quy tập tại tỉnh Xiêng Khoảng, 8 hài cốt ở tỉnh Xây Sổm Bun và 2 hài cốt ở tỉnh Xiêng Khoảng - Ảnh: Văn Hà
Đây là hài cốt các liệt sĩ được Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc ở Lào trong mùa khô 2024 - 2025. Trong số này, có 66 hài cốt được quy tập tại tỉnh Xiêng Khoảng, 8 hài cốt ở tỉnh Xây Sổm Bun và 2 hài cốt ở tỉnh Xiêng Khoảng - Ảnh: Văn Hà
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng người dân kính cẩn nghiêng mình dâng lên hương hồn các Anh hùng liệt sĩ những bông hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để thể hiện lòng biết ơn vô hạn.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng người dân kính cẩn nghiêng mình dâng lên hương hồn các Anh hùng liệt sĩ những bông hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để thể hiện lòng biết ơn vô hạn.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhắc lại trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc Lào cùng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù chung của hai dân tộc.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhắc lại trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc Lào cùng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù chung của hai dân tộc.
Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.740 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước Bạn Lào.
Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.740 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào.
Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ.
Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng gửi lời cám ơn Đảng, Chính phủ và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nói riêng đã chăm sóc phần mộ, hương khói, thờ cúng và tổ chức thăm viếng. Đồng thời đã đùm bọc, giúp đỡ Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nước đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng gửi lời cám ơn Đảng, Chính phủ và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nói riêng đã chăm sóc phần mộ, hương khói, thờ cúng và tổ chức thăm viếng. Đồng thời đã đùm bọc, giúp đỡ Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nước đảm bảo an toàn tuyệt đối.
“Đón hài cốt và hương hồn các anh về nước trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa, đưa được các anh về với đất Mẹ, với Tổ quốc thân yêu, gia đình, bạn bè và làng xóm” - ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh.
“Đón hài cốt và hương hồn các anh về nước trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa, đưa được các anh về với đất Mẹ, với Tổ quốc thân yêu, gia đình, bạn bè và làng xóm” - ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu, người dân rải hoa xuống phần mộ các liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu, người dân rải hoa xuống phần mộ các liệt sĩ.
Trước khi an táng, Sở Nội vụ Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 76 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ được tìm thấy đã hy sinh hơn nửa thế kỷ. Trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của nước bạn, hài cốt cùng di vật bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vậy việc lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện hết sức cẩn thận.
Trước khi an táng, Sở Nội vụ Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 76 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ được tìm thấy đã hy sinh hơn nửa thế kỷ. Trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của nước bạn, hài cốt cùng di vật bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vậy việc lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện hết sức cẩn thận.
Nhiều hài cốt liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Do đó, việc lưu giữ và bảo quản mẫu ADN các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại ngân hàng ADN liệt sĩ cả nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tra cứu, đối chiếu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính liệt sĩ, giúp thân nhân tìm được phần mộ và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.
Nhiều hài cốt liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Do đó, việc lưu giữ và bảo quản mẫu ADN các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại ngân hàng ADN liệt sĩ cả nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tra cứu, đối chiếu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính liệt sĩ, giúp thân nhân tìm được phần mộ và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI