Triệt xóa đường dây ma túy chỉ vừa hoạt động 2 tháng

09/09/2020 - 14:24

PNO - Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM hoạt động từ tháng 7/2020 vừa bị công an triệt xóa.

Ngày 9/9, nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ ba đối tượng: Bùi Thị Kiều Loan (sinh năm 1985), Nguyễn Hoàng Tú (sinh năm 1984), Phạm Đình Nhân (sinh năm 1977) ở quận Gò Vấp. Các đối tượng này liên quan đến một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng rất lớn vừa bị triệt phá.

Ma túy được ngụy trang trong các thùng các-tông đựng trái cây.
Ma túy được ngụy trang trong các thùng các-tông đựng trái cây

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng nói trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 47kg ma túy các loại, trong đó gồm gần 30kg ma túy đá, 9,2kg ketamin, 20 ngàn viên thuốc lắc, 5,27kg heroin.

Gần 50 ký ma túy các loại bị thu giữ.
Gần 50kg ma túy các loại bị thu giữ

Được biết, đường dây ma túy nói trên mới được thiết lập giữa tháng 7/2020.

Các đối tượng trong đường dây đã tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Số ma túy được ngụy trang trong các thùng các-tông đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai tháng, các đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI