Triển lãm "Tái tưởng tượng Việt Nam" tại TPHCM

23/01/2021 - 19:27

PNO - "Tái tưởng tượng Việt Nam" sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn bản sắc và căn tính của nước mình.

Khai sinh là thử thách vẽ minh họa số 7 được tổ chức bởi Vietnam Local Artist Group và TiredCity, triển lãm Tái tưởng tượng Việt Nam tập hợp 30 tác phẩm xuất sắc nhất từ gần 300 tác phẩm của hơn 230 nghệ sĩ trẻ đang sinh sống trong và ngoài nước.

Đa số các tác phẩm được thực hiện bằng phương pháp vẽ kỹ thuật số (digital painting). Các nghệ sĩ kết hợp phác thảo giấy và máy tính, hoặc sử dụng bản vẽ điện tử để thực hiện tác phẩm.

Mỗi tác phẩm là một phác thảo mới lạ về bản sắc và căn tính “nước mình". Chất liệu kỹ thuật số mang đến cho những chủ đề quen thuộc một tinh thần mới, khơi gợi trí tưởng và xúc cảm trong sáng.

Hiếu Châu - thành viên ban giám khảo cho biết “Tái tưởng tượng Việt Nam” không phải là nghiền ngẫm, mường tượng về quá khứ hay nghĩ về một điều gì đó xa vời. Tái tưởng tượng Việt Nam là nơi để các họa sĩ trẻ tái hiện lại con người và đất nước Việt Nam bằng con mắt nghệ sĩ của mình. Các tác phẩm có thể chia ra làm ba chủ đề chính là thần thoại, đường phố và các câu chuyện gia đình.

Thành viên ban giám khảo giới thiệu buổi triển lãm (Hiếu Châu, Huỳnh Kim Liên, Phùng Nguyên Quang)
Thành viên ban giám khảo giới thiệu buổi triển lãm (Hiếu Châu, Huỳnh Kim Liên, Phùng Nguyên Quang)

Còn với Phùng Nguyên Quang, một trong những họa sĩ minh họa đời đầu ở Sài Gòn đánh giá chất lượng thí sinh năm nay rất tốt. Ba mươi tác phẩm được chọn là những tác phẩm ấn tượng về kỹ thuật cũng như ý tưởng.

Được biết, trước khi vào TPHCM, “Tái tưởng tượng Việt Nam” từng được giới thiệu tại Hà Nội. Theo chia sẻ từ đại diện Toong, đây là một trong những triển lãm mà Toong nỗ lực mang từ Thủ  đô Hà Nội đến với TPHCM.

Triển lãm được tổ chức tại Không gian Toong (số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1) từ nay đến 6/2.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm Cafe sáng (Nguyễn Hoàng Phương Uyên), Xuống phố (Nguyệt Hằng), Đêm nằm mơ thấy Đại Nam (Chu Kim Phụng).
Tác phẩm Cafe sáng (Nguyễn Hoàng Phương Uyên), Xuống phố (Nguyệt Hằng), Đêm nằm mơ thấy Đại Nam (Chu Kim Phụng).
Tác phẩm Má ơi mình đi đâu thế (Nguyễn Thanh Nhàn), Ẩn thành (Nguyễn Thu Hương)
Tác phẩm Má ơi mình đi đâu thế (Nguyễn Thanh Nhàn), Ẩn thành (Nguyễn Thu Hương)
Tác phẩm Mạc Đĩnh Chi và chuyến du hành tới khu rừng đom đóm (Trần Hữu Sang), Cậu bé chăn trâu ở đâu? (Bùi Thế Hiển), Thuật (Phạm Kiều Trang).
Tác phẩm Mạc Đĩnh Chi và chuyến du hành tới khu rừng đom đóm (Trần Hữu Sang), Cậu bé chăn trâu ở đâu? (Bùi Thế Hiển), Thuật (Phạm Kiều Trang).
Tác phẩm Hột vịt lộn, Cua Cà Mau, Yoga (Dương Thị Lan Anh)
Tác phẩm Hột vịt lộn, Cua Cà Mau, Yoga (Dương Thị Lan Anh)

Tấn Đồng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI