Trẻ nhập viện vì sốt siêu vi gia tăng, nhiều ca biến chứng

15/10/2025 - 06:20

PNO - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Phó trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cảnh báo về đợt viêm hô hấp do nhiễm siêu vi đang diễn ra, số lượng trẻ đến khám và tái khám tăng, thời gian nhiễm bệnh dài hơn.

Tại Khoa Nhiễm - Thần kinh, các trường hợp mắc bệnh liên quan đến vi rút hiện chiếm khoảng 40%, tăng 30% so với thông thường.

Nguyên nhân bệnh lan rộng được nhận định là do sự thay đổi thời tiết và yếu tố môi trường học đường. Bác sĩ Minh Tuấn cho rằng có thể do nhóm siêu vi thường gặp như vi rút hô hấp hợp bào (RSV), Adenovirus, Coronavirus, vi rút cúm.. Đồng thời, sốt xuất huyết và tay chân miệng cũng đang vào mùa dịch.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn đang khám cho một trường hợp bị sốt cao (ảnh: Thanh Huyền)
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn khám cho bệnh nhi bị sốt cao - Ảnh: Thanh Huyền

Không ít trường hợp ban đầu nhiễm siêu vi, sau đó bị bội nhiễm vi trùng (như phế cầu) dẫn đến viêm phổi. Nguy cơ này đặc biệt cao đối với trẻ dưới 1 tuổi và trẻ có bệnh nền (như hen suyễn). Dù đa số ca nhiễm siêu vi hô hấp có thể tự khỏi sau 5-7 ngày, nhưng do lượng bệnh nhân tăng cao, số ca ghi nhận biến chứng cũng nhiều hơn, bao gồm viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, viêm màng não.

Bác sĩ Minh Tuấn cho biết, đợt bệnh do siêu vi này gặp ở đa dạng mọi độ tuổi, từ trẻ sơ sinh, nhũ nhi, học đường đến thanh thiếu niên. Tuy nhiên, các bé có bệnh nền và dưới 1 tuổi sẽ dễ biến chứng trở nặng hơn.

Ca bệnh điển hình là bé gái P.T.K.A. (5 tuổi), ngụ tại phường Hòa Hưng. Gia đình đưa đi khám do bé bị sốt, co giật, ngủ li bì. Nhận thấy bệnh nhi có dấu hiệu nghiêm trọng, các bác sĩ đã yêu cầu nhập viện. Tại Khoa Nhiễm - Thần Kinh, bé A. được chẩn đoán bị viêm màng não, nguyên nhân khởi phát từ 1 đợt nhiễm siêu vi. Bệnh nhi được theo dõi sát sao, điều trị tích cực tại phòng cấp cứu của khoa.

Một trường hợp khác là bé trai N.T.T (13 tuổi), ngụ tại phường An Đông, có tiền sử tăng huyết áp, thừa cân béo phì. Sau 1 đợt nhiễm siêu vi, sốt cao, T. bị bội nhiễm và biến chứng viêm màng não. Ca bệnh này tiên lượng dè dặt và có nguy cơ đối diện với nhiều di chứng, thời gian nằm viện dự kiến cũng kéo dài hơn bình thường.

Bác sĩ Minh Tuấn nhấn mạnh các dấu hiệu mà cha mẹ cần lưu ý để đưa con đi khám kịp thời. Đối với trường hợp bị biến chứng viêm não, viêm màng não, ngoài sốt, trẻ sẽ kèm theo nhức đầu, nôn ói, li bì, ngủ gà ngủ gật, thậm chí co giật. Siêu vi gây biến chứng viêm cơ tim làm trẻ có biểu hiện mệt lả, ói nhiều, nhìn không linh hoạt, ăn uống kém.

Đặc biệt, đợt này cần chú ý sốt xuất huyết do dịch đang vào mùa. Với sốt xuất huyết, trẻ sẽ sốt cao liên tục, có thể xuất hiện xuất huyết ở dưới da, đau bụng, ói, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam. Khi có những dấu hiệu cảnh báo này, phụ huynh phải nhanh chóng đưa trẻ đi khám.

Để phòng tránh lây lan và biến chứng, bác sĩ Minh Tuấn khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu bệnh như sốt cao, uể oải, phụ huynh nên cho con nghỉ học ở nhà để chăm sóc và có điều kiện nghỉ ngơi đầy đủ. Cần đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, bù nước điện giải cho bé và theo dõi sát sao.

Cha mẹ cũng chú ý trong môi trường công sở nếu có người ho, sổ mũi thì nên đeo khẩu trang. Về nhà, trước khi tiếp xúc với con cần rửa tay, tắm rửa, thay quần áo. Nên hạn chế máy lạnh, đặc biệt với trẻ có tiền căn bệnh suyễn. Có thể cho bé đi học trở lại sau khi hết sốt từ 3 - 5 ngày, lúc này là an toàn và không còn nguy cơ lây bệnh cho các bạn khác.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI