Trao 84 giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

02/12/2017 - 12:27

PNO - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chiều 1/12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đến dự có ông  Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt – Lào, năm 2017”; ông Thon Sa Vẳn Vong Sả Kkhăm Phủi - Phó Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM; ông Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; ông chí Dương Thế Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Dự lễ trao giải có mặt các cá nhân tiêu biểu đã đoạt giải thưởng Nhất, Nhì, Ba từ tuần thứ 18 của Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt – Lào, năm 2017”.

Trao  84 giai Cuoc thi trac nghiem “Tim hieu lich su quan he dac biet Viet Nam - Lao
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”; chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017); đồng thời, tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, 1930 - 2007” (xuất bản năm 2011) và công trình bổ sung đến năm 2017.

Cuộc thi được tổ chức theo hai hình thức: Thi trắc nghiệm và thi viết. Thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng Internet do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan thường trực, phối hợp với 6 cơ quan báo chí điện tử (Báo Nhân Dân, Báo Quân Đội Nhân Dân, Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong, Báo Tuổi Trẻ và Tạp chí Tuyên Giáo) tổ chức.

Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, tính từ khi phát động (ngày 2/5/2017)  đến khi kết thúc (14/11/2017), cuộc thi trắc nghiệm đã trải qua 28 tuần thi, thu hút 307.549 lượt người tham gia dự thi. Trung bình mỗi tuần có hơn 11.000 lượt người tham gia dự thi, trong đó tuần cao nhất có hơn 23.000 lượt người tham gia dự thi.

Ngoài ra có khoảng hơn 10 triệu lượt người/tuần tham gia nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thông qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các báo, tạp chí là cơ quan phối hợp tổ chức cuộc thi.

Trao  84 giai Cuoc thi trac nghiem “Tim hieu lich su quan he dac biet Viet Nam - Lao
 

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” đã trao 84 giải, trong đó có một số cá nhân xuất sắc đoạt giải nhiều lần.

Chia sẻ tại buổi lễ, bạn Vi Văn Thi (đoạt 2 giải Nhì, 1 giả Ba), công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết đã rất tích cực tham gia cuộc thi. Để trả lời đúng các câu hỏi, bản thân phải tìm hiểu nghiên cứu kỹ các tài liệu trên sách báo, các trang thông tin chính thống trên mạng xã hội và có nhiều đêm thao thức tới 2-3 giờ sáng để nghiên cứu tài liệu.

Bản thân hi vọng trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục có những cuộc thi bổ ích, thiết thực như thế để triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI