Trà Leng lại sạt lở, xóa sổ hoàn toàn 1 ngôi làng

07/11/2020 - 11:00

PNO - Sáng 7/11, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Leng, huyện Nam Trà My - cho biết, một trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra tại địa phương khiến một ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn.

Lũ quét lại tiếp tục xả ra tại Trà Leng khiến 14 ngôi nhà bị cuốn trôi
Lũ quét lại tiếp tục xảy ra tại Trà Leng khiến 24 ngôi nhà bị cuốn trôi

Theo bà Hằng, trong đợt bão số 9, làng Tăk Pát đã bị cuốn trôi 12 ngôi nhà, giờ thêm 24 ngôi nhà nữa. Ngôi làng này chính thức bị xóa sổ hoàn toàn. Thời điểm xảy ra lũ quét, rất may toàn bộ người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên không có thương vong về người.

Chốt bảo vệ rừng tại đây cũng đã bị cuốn trôi
Chốt bảo vệ rừng cũng bị cuốn trôi

Không chỉ nhấn chìm nhà cửa của dân, trận lũ quét còn khiến điểm trường tiểu học khu dân cư Tăk Pát đổ sập.

Được biết, làng Tăk Pát là 1 trong 3 ngôi làng được chọn để xây dựng làng văn hóa cộng đồng huyện Nam Trà My gồm: làng Mô Chai ở xã Trà Linh của người Xê Đăng; làng Tu Tót ở xã Trà Don của người Ca Dong và làng Tăk Pát ở xã Trà Leng của người M'nông.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về tại thôn 2 xã Trà Leng

Ông Trần Văn Mẫn - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My xác nhận, trận sạt lở lớn vừa xảy ra tại thôn 2, xã Trà Leng vùi lấp 24 nhà dân, 1 trường học. Ông Mẫn cũng cho hay, địa phương đã sơ tán hơn 7.000 người (1.500 hộ dân) ở 10 xã có nguy cơ sạt lở.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI