TPHCM: Xe ô tô đóng phí 1 giờ nhưng đỗ nhiều giờ

09/12/2022 - 15:58

PNO - Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải TPHCM về kết quả công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố, số tiền thu từ tháng 8/2018 đến nay được hơn 8,5 tỉ đồng.

Xử lý vi phạm trên 20 tuyến đường từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2022 là 4.785 trường hợp bị xử phạt. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt 3.585 trường hợp, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử phạt 1.200 trường hợp. Ước số tiền xử phạt hành chính hơn 1 tỉ đồng.

TPHCM đã tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng 23 tuyến đường để đỗ xe ô tô
Từ tháng 8/2018 đến nay TPHCM đã thu được hơn 8,5 tỉ đồng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô

Theo đó, từ ngày 1/8/2018, UBND TPHCM đã tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng 23 tuyến đường để đỗ xe ô tô thuộc địa bàn 3 quận 1 (13 tuyến), quận 5 (4 tuyến) và quận 10 (6 tuyến).

Từ tháng 3/2019, Sở Giao thông Vận tải dừng tổ chức thu phí trên đường Nguyễn Du (quận 1) để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước trụ sở Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc.

Tháng 4/2021, sở tiếp tục dừng thu phí trên đường Trần Bình Trọng (quận 5) nhằm điều chỉnh phù hợp với tình hình giao thông và đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10) do nhu cầu đỗ xe tại khu vực này sụt giảm.

Và tháng 5/2022, rút xuống còn 51 ô đỗ trên đường Huyền Trân Công Chúa để tăng cường an ninh, trật tự trước trụ sở tiếp công dân của Công an TPHCM tại đường Nguyễn Du. Hiện tại TPHCM đang tổ chức thu trên 20 tuyến đường, gồm quận 1 (12 tuyến), quận 5 (3 tuyến) và quận 10 (5 tuyến) với tổng cộng 822 ô đỗ xe.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM đánh giá việc tổ chức thu phí đỗ xe từng bước nâng cao giải pháp công nghệ, tiện ích như đa dạng hóa hình thức thanh toán, cập nhật vị trí các điểm giữ xe, đỗ xe tại các công trình…

Số phí thu được tăng so với cùng kỳ năm 2020 và tăng dần sau thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Đáng kể là người điều khiển phương tiện ngày càng có ý thức chấp hành việc đóng phí hoặc dừng, đỗ xe ở vị trí phù hợp theo quy định.

Tuy nhiên, theo sở vẫn còn nhiều hạn chế. Tiến độ triển khai một số nhiệm vụ theo kế hoạch còn chậm liên quan nâng cao các giải pháp công nghệ và các tiện ích như kết nối liên thông các điểm đỗ xe, lắp đặt camera giám sát, cảm biến...

Số lượt vi phạm về dừng đỗ, nộp phí được ghi nhận có giảm, nhưng con số vi phạm vẫn được xem là cao, tập trung trên một số tuyến đường Thủ Khoa Huân, Ngô Đức Kế, Phan Chu Trinh, Hồ Huấn Nghiệp, Đông Du thuộc quận 1 và Tản Đà, An Dương Vương của quận 5.

Về phối hợp, xử lý vi phạm giữa đơn vị thực hiện thu phí và lực lượng chức năng thuộc UBND các quận và Công an thành phố vẫn chưa chặt chẽ và triệt để. Một bộ phận lớn người dân, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn chưa tự giác chấp hành quy định về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe. Ngoài ra, hiện xuất hiện tình trạng đối phó phổ biến là đóng phí 1 giờ đầu nhưng đỗ xe trong thời gian dài.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI