TPHCM triển lãm ảnh kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

26/08/2020 - 10:35

PNO - Triển lãm ảnh kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) đã khai mạc sáng 26/8 tại Công viên Lam Sơn.

Cuộc triển lãm với chủ đề "Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt" diễn ra tại 3 địa điểm: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao thành phố) và đối diện Công viên Chi Lăng.

Tại Công viên Lam Sơn, triển lãm trưng bày 100 ảnh, giới thiệu hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh của quân và dân ta từ sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 với đỉnh cao là Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại đường Đồng Khởi trưng bày 50 ảnh với chủ đề "Rạng rỡ non sông Việt Nam"; và điểm đối diện Công viên Chi Lăng trưng bày 70 ảnh chủ đề "TPHCM cùng cả nước vươn đến tương lai".

Triển lãm diễn ra từ 26/8/2020 đến 6/9/2020.

Sau đó, ban lãnh đjao cùng tham quan các ảnh được trưng bày tại buổi triển lãm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu tham quan triển lãm

Đồng thời với khai mạc triển lãm, Công viên Lam Sơn cũng được khánh thành và mở cửa trở lại sau gần 6 năm rào chắn để phục vụ xây dựng nhà ga ngầm thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc triển lãm và khánh thành Công viên Lam Sơn:

Cuộc triển lãm với chủ đề Tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9 bất diệt
Cuộc triển lãm với chủ đề "Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt"

 

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát bieur khai mạc
Ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - phát biểu khai mạc

 

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các lãnh đạo Thành phố cắt băng khánh thành
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cùng các vị lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm và khánh thành Công viên Lam Sơn

 

100 ảnh giới thiệu khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh của quân và dân ta diễn ra liên tục từ sau ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930
Tại Công viên Lam Sơn trưng bày 100 bức ảnh 

 

Các cựu chiến binh tham gia buổi triển lãm và kể lại cho nhau nghe về thời gian chiến tranh
Các cựu chiến binh tham gia buổi triển lãm và kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm hào hùng

 

Một cựu chiến binh trầm tư bên những tấm ảnh tại buổi triển lãm.
Một cựu chiến binh trầm tư bên những tấm ảnh 

 

Công viên Lam Sơn được khôi phục và nâg cấp làm tăng giá trị cảnh quan cho khu vực trung tâm Thành phố, sẽ tạo thêm không gian cho các hoạt động triển lãm, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, xã hội
Công viên Lam Sơn được khôi phục và nâng cấp làm tăng giá trị cảnh quan cho khu vực trung tâm thành phố

 

Công viên Lam Sơn tạo không gian kết nối liên tục giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ với Nhà hát Thành phố tạo thêm không gian cho các hoạt động triển lãm, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, xã hội của Thành phố.
Công viên này tạo không gian kết nối giữa đường đi bộ Nguyễn Huệ với Nhà hát Thành phố

Tuyết Dân - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI