TPHCM sẽ tháo dỡ rào chắn trước 1/10

25/09/2021 - 14:11

PNO - Bước vào tháng 10, TPHCM sẽ có một hướng đi mới bảo đảm an toàn cho “bình thường mới”.

Tại buổi gặp gỡ trực tuyến do Hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức sáng 25/9, PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - cho biết tin vui, thành phố đã có kế hoạch tháo dỡ dần tất cả rào chắn, dây văng, vòng kẽm từ đây đến 30/9.

Theo ông Ngân, điều này đã được thống nhất trong buổi họp ngày 24/9 với sự tham dự của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TPHCM. “Làm sao đến hết 30/9 bước vào ngày 1/10, thành phố sẽ có một hướng đi mới. Tuy nhiên, các chốt trạm vẫn sẽ duy trì ở các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm bảo đảm sự an toàn chung cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là tín hiệu tôi nghĩ rất tích cực và ai cũng đang rất mong muốn thành phố sớm vượt qua khó khăn này”, ông Ngân nói.

Rào chắn trên đường phố TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Rào chắn trên đường phố TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp nói trên, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết thêm, ban soạn thảo kế hoạch phục hồi kinh tế, xã hội thành phố cũng đề xuất bỏ nội dung xét giấy đi đường. “Việc đi lại sẽ thông thoáng vì đa số người dân thành phố đã được tiêm một mũi vắc-xin COVD-19 rồi. Dự thảo đề ra biện pháp chỉ kiểm soát, xét nghiệm ngẫu nhiên tại điểm đi và điểm đến, chứ không kiểm soát trên đường nữa”, ông Vũ cho hay.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, từ 15/8 đến 20/9, toàn thành phố có 194.161 ca mắc mới qua xét nghiệm RT-PCR. Trung bình mỗi ngày khoảng 5.200 ca. Riêng từ ngày 23/8, số ca có chiều hướng tăng mạnh, với 162.747 ca do thành phố thực hiện tăng tốc xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng theo chỉ đạo của trung ương. Cũng trong thời gian này, qua xét nghiệm vùng nguy cơ cao và rất cao, phát hiện 188.371 ca test nhanh dương tính.

Về công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tính đến 22/9, TPHCM tiêm hơn 8,9 triệu liều vắc-xin. Trong đó, có 6.781.748 mũi 1 đạt 94,1% dân số từ 18 tuổi trở lên và 2.146.015 mũi 2 đạt 29,8% dân số trên 18 tuổi.

Theo sở, số gặp phản ứng trong vòng 30 phút sau tiêm là 22.566 trường hợp. Tất cả đều được xử trí kịp thời, phù hợp, không có trường họp chuyển biến nặng hơn hoặc tử vong. Đến nay đã có 1.041.621 lượt người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền được tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI