TPHCM quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

10/08/2013 - 09:10

PNO - Từ nay đến năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành đánh giá, phân tích toàn diện khách quan những mặt mạnh yếu của từng cơ quan báo chí để sắp xếp lại cho phù hợp nhằm khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của...

Đồng thời, tập trung đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị, đào tạo nhân lực để các cơ quan báo chí thành phố đủ sức phát triển sau khi đã sắp xếp củng cố. Trong đó quan tâm đầu tư để ra đời báo điện tử của Đảng bộ thành phố; trang mạng xã hội của Thành đoàn (ủy nhiệm cho báo Mực Tím); hỗ trợ tạo điều kiện để các tờ báo của thành phố như Phụ nữ, Pháp luật và một số tờ báo khác có nhu cầu và điều kiện để thành lập báo điện tử.

Bên cạnh đó, hoàn thành việc quy hoạch kênh phát thanh truyền hình đảm bảo phát triển theo yêu cầu phát triển chung của cả nước. Trong đó đến 2015 sẽ hoàn thành việc số hóa truyền hình cáp theo kế hoạch.

Trong giai đoạn này, theo yêu cầu cụ thể của việc cung cấp và định hướng thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu quần chúng và các điều kiện khác theo quy định pháp luật báo chí, có thể xem xét cho ra đời một số cơ quan báo chí ở các lĩnh vực như thông tin đối ngoại, khoa học công nghệ, hướng dẫn hành xử văn hóa giao thông,... Tùy khả năng mà có thể chọn loại hình báo in, tạp chí, báo điện tử, nhưng ưu tiên khuyến khích cho ra đời báo điện tử ở các lĩnh vực này.

Giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống báo in; Tiếp tục đầu tư để hiện đại hóa Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Ngoài ra, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh để các báo điện tử đủ sức đáp ứng nhu cầu thông tin của quần chúng theo định hướng của Đảng bộ chính quyền thành phố, đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định pháp luật...

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 40 cơ quan báo chí gồm Đài Truyền hình thành phố (19 kênh tự sản xuất), Đài Tiếng nói nhân dân thành phố (3 kênh), 17 báo in, 21 tạp chí, 7 báo điện tử và 255 trang thông tin điện tử tổng hợp; có 1.300 nhà báo được cấp thẻ cùng với lực lượng cộng tác viên khá đông đảo. Đồng thời có 137 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác trú đóng hoặc đặt văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động của báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp, hoạt động trên môi trường Internet còn có các mạng xã hội, blog cá nhân...

Theo THANH THI (Chinhphu.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI