TPHCM: Quá tải, xuất hiện trường tiểu học quy mô trên 5.000 học sinh

06/09/2022 - 20:19

PNO - Năm học 2022-2023, TPHCM tăng gần 22.000 học sinh, đã xuất hiện trường học hơn 5.000 học sinh với trên 100 lớp học - gấp 4 lần quy mô một trường tiểu học bình thường.

Hơn 5.000 học sinh/trường

Năm học này, quận Bình Tân có khoảng 123.000 học sinh mầm non;  lớp 1, lớp 6, tăng thêm gần 9.500 học sinh so với năm học trước. Trong khi đó, quận này chỉ xây mới và đưa vào sử dụng thêm 1 trường tiểu học Lương Thế Vinh, quy mô 43 phòng (30 phòng học, 12 phòng chức năng) với sĩ số khoảng 1.200 học sinh học 2 buổi/ngày. Số học sinh tăng cao, trường lớp chưa đáp ứng kịp nên thực tế đã xuất hiện trường tiểu học với quy mô hơn 100 lớp trên địa bàn quận.

Đơn cử như Trường TH Ngô Quyền (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), năm học 2022-2023 trường có 5.170 học sinh, với quy mô 106 lớp, sĩ số trung bình gần 49 em/lớp. Số lớp học bán trú là 50 lớp, còn lại 56 lớp học 1 buổi.

Trường TH Ngô Quyền (quận Bình Tân) với quy mô 5.170 học sinh, tương đương với 106 lớp học, gấp 4 lần quy mô 1 trường tiểu bọc bình thường
Trường TH Ngô Quyền (quận Bình Tân) có 5.170 học sinh, tương đương với 106 lớp học, gấp 4 lần quy mô 1 trường tiểu học bình thường

Lý giải tình trạng này, ông Ngô Văn Tuyên - Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Tân cho hay, địa bàn phường Bình Hưng Hòa B có dân tạm trú đông, công nhân trên địa bàn nhiều, hơn nữa đây cũng là khu vực giáp ranh huyện Bình chánh nên nhu cầu gửi con càng thêm cao.

"Tính trung bình toàn quận, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp, chỉ trên 40%. Trong khi đó, Chương trình GDPT 2018 thiết kế 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, vì vậy các nhà trường phải linh động tổ chức học sinh học đủ 6,7 buổi/tuần, tận dụng tối đa công suất lớp học từ các buổi có phòng học trống. Ví dụ, nếu một phòng học trống thì có thể chứa được 4 lớp thường học 2 tiết. Ví dụ, từ 7g-9g sẽ là một lớp, từ 9g-11g một lớp; buổi chiều thêm 2 lớp nữa, tăng thêm số tiết để học sinh được học tập, rèn luyện...", ông Tuyên thông tin thêm.

Dù vậy, ông Tuyên nhìn nhận, một trường tiểu học với quy mô hơn 100 lớp - gấp 4 lần quy mô 1 trường tiểu học bình thường cực kỳ gây khó khăn và áp lực cho nhà quản lý và thầy cô giáo, đặc biệt là sẽ khó đảm bảo chất lượng giáo dục theo hướng cá thể hóa...

"Mỗi năm trung bình quận tăng 8.000- 9.000 học sinh. Trong giai đoạn 5 năm tới, quận lên kế hoạch xây thêm 40 trường nữa. Riêng giai đoạn từ nay đến năm 2025 xây thêm 4 trường tiểu học, thế nhưng hiện vẫn "nghẽn" khâu giải phóng mặt bằng dù đã có quỹ đất. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến quá tải trường lớp kéo dài...", ông Ngô Văn Tuyên chia sẻ.

Sĩ số học sinh/lớp... vượt chuẩn đến 20 em 

Năm học 2022-2023, TPHCM tăng thêm gần 22.000 học sinh, riêng công lập là 15.282 em. Thành phố đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng học, trong đó số phòng học xây mới là 356.  Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá, thực trạng này khiến sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn ở bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày giảm.

Điều kiện về sân chơi, bãi tập phải co hẹp lại để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, gây ảnh hưởng đến học sinh các lớp đang học. Hiện nay nhiều trường tiểu học có sĩ số trên 45 học sinh/lớp, hạn chế phần nào công tác quản lý và chất lượng giảng dạy.

Thực tế, ở nhiều địa phương, có những trường tiểu học có đến trên 50 em/lớp. Ví dụ như Trường TH Lương Thế Vinh (TP.Thủ Đức), sĩ số học sinh lớp 1 năm học này dao động 54, 55 em/lớp, vượt khung lên đến 20 em/lớp so với sĩ số chuẩn ở bậc tiểu học theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đây cũng là sĩ số trung bình học sinh lớp 1 tại Trường TH Lương Thế Vinh (quận 7).

Áp lực về sĩ số khiến nhiều trường tiểu học có sĩ số vượt khung cao
Nhiều trường tiểu học có sĩ số vượt khung cao

Quận 12 là địa phương có tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày thấp nhất toàn thành phố với 25,6%. Ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT quận thông tin, năm học này, toàn quận có 105.457 học sinh, tăng thêm gần 5.800 em. Sĩ số học sinh bình quân/lớp ở quận là 45,7 em. Dù vậy, địa bàn quận có những phường với dân số "khủng" như phường Tân Thới Nhất với 104.000 dân, Tân Chánh Hiệp với trên 82.000 dân song lại ít trường tiểu học công lập nên áp lực về sĩ số học sinh cũng như tỷ lệ học 2 buổi/ngày thấp. 

Tỷ lệ học 2 buổi/ngày thấp cũng gây khó khăn cho phụ huynh khi đưa, đón học sinh, kéo theo đó sự xuất hiện của mô hình bán trú vệ tinh. Tại Trường TH Hà Huy Giáp (quận 12), trung bình mỗi khối có khoảng 1.000 học sinh. Để thuận tiện, nhiều phụ huynh chấp nhận gửi con theo mô hình bán trú vệ tinh ở xung quanh trường, dù không thực sự an tâm về điều kiện.

"10g30 con đã tan học. Cả gia đình vợ chồng đều đi làm, không thể đón con và nghỉ buổi chiều để trông con được. Vì vậy, lựa chọn duy nhất là sau khi con tan học, con sẽ tham gia vào bán trú vệ tinh ở xung quanh trường. Ở đây, con cũng được ăn xế, cũng được tham gia các hoạt động vui chơi, học tập nhưng không thể bằng việc con được học 2 buổi/ngày tại trường", chị Minh Quân - phụ huynh học sinh lớp 1, Trường TH Hà Huy Giáp chia sẻ.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI