TPHCM kiến nghị Chính phủ nhiều nội dung về cơ chế đặc thù

30/12/2019 - 13:52

PNO - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 diễn ra sáng 30/12, Chủ tịch UBND TPHCM đã trình bày nhiều kiến nghị liên quan đến cơ chế đặc thù.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2019, thực hiện chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,32% (cùng kỳ tăng 8,3%); cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 35% so với GRDP; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỷ USD; cấp phép thành lập mới hơn 44.000 doanh nghiệp; giới thiệu 135.000 việc làm mới, lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 84,3%...

TPHCM kien nghi Chinh phu nhieu noi dung ve co che dac thu
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 khai mạc sáng 30/12

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM xác định chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Qua đó, tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; chủ động thông tin những vấn đề người dân quan tâm về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, môi trường đầu tư, tình hình trong nước và quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2020 đã đề ra, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong kiến nghị với Chính phủ một số nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù.

TPHCM kien nghi Chinh phu nhieu noi dung ve co che dac thu
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ nhiều nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù

Cụ thể, tạo điều kiện cho TPHCM xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trong điều kiện thực tế TPHCM là một trung tâm tài chính lớn nhất cả nước, đầu tàu kinh tế của cả nước sẵn sàng tiên phong, do đó, xem xét đưa nội dung xây dựng trung tâm tài chính quốc gia, xứng tầm khu vực và quốc tế đặt tại TPHCM vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của Quốc gia.

Song song, ông Nguyễn Thành Phomg kiến nghị: “Thành phố chủ động đề xuất thực hiện Đề án xây dựng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố cùng các địa phương giai đoạn 2021 - 2025, kiến nghị Chính phủ quan tâm ủng hộ nhằm tạo nên một nguồn lực tương xứng, động lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của thành phố và các địa phương trong cả nước”.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất cho phép TPHCM được thực hiện quy trình "đặc thù” để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn; đồng thời kiến nghị Chính phủ giao các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để các địa phương thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 khai mạc sáng 30/12, diễn ra trong 1,5 ngày.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI