TPHCM: Hơn 57.810/151.487 người mở rộng xét nghiệm COVID-19 đã âm tính

31/05/2021 - 11:58

PNO - Trong tổng số 151.487 mẫu xét nghiệm (gồm cả các trường hợp F1 và các trường hợp khác), có 57.810 trường hợp âm tính, 93.528 trường hợp đang chờ kết quả.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, số người nhiễm COVID-19 tại thành phố từ ngày 27/5 đến 10 giờ sáng ngày 31/5 là 149 người. Tất cả những trường hợp này đều đã được công bố chính thức từ Bộ Y tế.

Với sự xuất hiện 149 ca COVID-19, TPHCM phát hiện đến 2.722 người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm (F1). Những trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Các trường hợp tiếp xúc khác (F2) và được lấy mẫu trong chiến dịch mở rộng tầm soát xét nghiệm lên đến 148.764 người. Con số này tăng 2,47 lần so với  con số 60.209 được công bố vào trưa 30/5.

Lấy mẫu xét nghiệm cho một em bé ở quận 3 sau khi có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 bị phát hiện. Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm cho một em bé ở quận 3 sau khi có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện - Ảnh: HCDC

Trong tổng số 151.487 mẫu xét nghiệm (gồm cả các trường hợp F1 và các trường hợp khác), có 57.810 trường hợp âm tính, 93.528 trường hợp đang chờ kết quả.

TPHCM vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới. Thành phố vẫn tổ chức khai báo y tế cho người về từ các địa phương, khu vực có ca bệnh, bị giãn cách, theo dõi y tế.

Hiện tại, thành phố đang có 4.524 người cách ly tập trung, 5.945 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI