TPHCM gặp một số trở ngại khiến việc chi phụ cấp cho tình nguyện viên bị chậm

05/04/2022 - 13:24

PNO - Nhiều tình nguyện viên phản ánh nhiều tháng qua vẫn chưa nhận được tiền phụ cấp.

Anh V.H. (sinh viên khoa điều dưỡng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TPHCM) cùng nhiều tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) phản ánh, từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/1/2022, anh tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Đến đầu năm 2022, anh H. mới trở về nhà. Đến ngày 30/3/2022, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 chính thức ngưng hoạt động, nhưng đến nay anh gõ cửa nhiều nơi vẫn chưa có tiền phụ cấp.

Anh H. cho biết: “6 tháng đi chống dịch, tôi nhận được hơn 6 triệu đồng là tiền hỗ trợ chống dịch tháng 8/2021. Còn từ tháng 9 trở đi, chưa ai nhận được khoản chi phí nào. Chúng tôi thắc mắc nhưng Bệnh viện Chợ Rẫy (phụ trách Bệnh viện Hồi sức COVID-19) trả lời là tiếp tục chờ".

Dịch COVID-19, rất nhiều y, bác sĩ, tình nguyện viên đã xung phong ra tuyến đầu với phương châm hết dịch mới về nhà
Nhiều y, bác sĩ, tình nguyện viên đã xung phong ra tuyến đầu với phương châm hết dịch mới về nhà

Theo một tình nguyện viên của Bệnh viện 74 Trung ương (Vĩnh Phúc), bệnh viện cử lực lượng gồm 60 người chia làm 2 đợt vào TPHCM hỗ trợ chống dịch (đợt 1 tham gia chống dịch từ ngày 12/7/2021; đợt 2 từ ngày 15/9/2021), thì đoàn tình nguyện đã nhận được được phần hỗ trợ theo Nghị quyết 12 với mức 10 triệu/người. Tuy nhiên, phụ cấp chống dịch 450.000 đồng/người/ngày tính từ tháng 9/2021 đến lúc kết thúc nhiệm vụ, đoàn chưa nhận được.

Tương tự, theo phản ánh của các tình nguyện viên là y bác sĩ của bệnh viện, khoản phụ cấp chống dịch tháng 7, 8 đã có nhưng từ tháng 9 trở đi vẫn chưa nhận được. 

Ngày 4/4, trong cuộc họp về phòng chống dịch bệnh tại TPHCM, bà Lê Thiện Quỳnh Như – Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho hay, cuối năm 2021, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã tập trung chi trả giải ngân và thanh quyết toán chi phí phòng chống dịch. 

Bà Như khẳng định: “Do thời gian cận cuối năm, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 vẫn còn một số vướng mắc trong thanh quyết toán, đến nay mới chi được hơn một nửa. Bệnh viện và Sở Y tế TP đang phối hợp, trình UBND TP để tháo gỡ các vướng mắc, sẽ tiếp tục chi trả cho tình nguyện viên. Mong các anh chị tình nguyện viên thông cảm cho sự chậm trễ này”.

 An Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI