TPHCM: Xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức đi làm xa, cao nhất 10,4 triệu đồng/tháng

28/08/2025 - 15:37

PNO - TPHCM đề xuất mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cao nhất lên đến 10,4 triệu đồng/tháng, áp dụng cho người có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên.

Chiều 28/8, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ - trình bày dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm

Theo dự thảo, cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên sẽ được hỗ trợ 10,4 triệu đồng/tháng. Nhóm có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến 0,9 được hỗ trợ 8 triệu đồng/tháng, còn người có hệ số dưới 0,7 hoặc không có hệ số, cùng người lao động, nhận 4,8 triệu đồng/tháng.

Chính sách này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Quốc hội chuyên trách, các cơ quan Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Thuế TPHCM, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm xã hội thành phố.

Các mức hỗ trợ được áp dụng khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc so với thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nếu được thông qua, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2025 đến khi cán bộ, công chức, viên chức được bố trí nhà công vụ hoặc hết ngày 30/6/2027.

Dự thảo nghị quyết hướng đến hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức cần bố trí chỗ ở công vụ, nhằm tháo gỡ khó khăn trước khi có nhà công vụ mới - Ảnh: Thanh Tâm
Dự thảo nghị quyết hướng đến hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức cần bố trí chỗ ở công vụ, nhằm tháo gỡ khó khăn trước khi có nhà công vụ mới - Ảnh: Thanh Tâm

UBND TPHCM cho biết tổng nhu cầu bố trí nhà công vụ sau sáp nhập là 1.410 trường hợp, trong đó 173 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ từ 0,7 trở lên; 1.237 trường hợp còn lại có hệ số dưới 0,7 hoặc không có hệ số. Nhu cầu hỗ trợ kinh phí thuê nhà là 1.111 trường hợp, gồm 60 trường hợp cao cấp và 1.051 trường hợp còn lại.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, nhu cầu bố trí chỗ ở công vụ tăng mạnh, trong khi quỹ nhà hiện hữu không đủ đáp ứng. Việc đầu tư xây dựng mới, mua hoặc chuyển đổi công năng quỹ nhà tái định cư đều cần thời gian dài, do đó chính sách hỗ trợ thuê nhà trước mắt được xem là giải pháp kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI