TPHCM đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo rạch Bà Lớn và rạch Ông Bé

14/11/2025 - 16:00

PNO - Tại kỳ họp thứ 5 sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị tại rạch Bà Lớn và rạch Ông Bé. Tổng mức đầu tư của cả 2 dự án là hơn 17.000 tỉ đồng.

Các đại biểu HĐND đọc các tờ trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Các đại biểu HĐND đọc tờ trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn” được HĐND TPHCM thông qua với tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng. Đây là 1 trong 7 trục tiêu thoát nước chủ lực của thành phố, giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn nước từ khu vực trung tâm về phía Nam qua kênh Đôi.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn phường Bình Đông và xã Bình Hưng. Nguồn vốn được phân bổ cho các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí xây dựng; quản lý dự án; tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và phần dự phòng.

Thành phố dự kiến phân khai 5 tỉ đồng trong giai đoạn 2021-2025 và hơn 9.223 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Công trình sẽ được khởi công từ năm 2025, hoàn thành vào năm 2030. Trong đó, giai đoạn 2026-2029 tập trung lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng, thiết kế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu thi công.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM sáng 14/11 - Ảnh: Thanh Tâm
Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM sáng 14/11 - Ảnh: Thanh Tâm

Theo UBND TPHCM, thực trạng rạch Bà Lớn hiện rất đáng lo ngại. Hai bên bờ rạch, từ cầu Bà Tàng đến đình Bình Đông và khu vực gần quốc lộ 50, nhà dân xây dựng lấn chiếm khiến dòng chảy bị bó hẹp. Rác thải sinh hoạt, nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp xuống rạch gây ô nhiễm nặng, bốc mùi và làm suy giảm chất lượng sống của người dân. Nước thải từ các cơ sở sản xuất, đặc biệt là ngành chế biến thực phẩm, còn làm tăng mức ô nhiễm hữu cơ trên toàn tuyến.

Nhiều đoạn bờ rạch chưa có kè bảo vệ kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. UBND TPHCM khẳng định việc đầu tư đồng bộ toàn tuyến là “rất cần thiết và cấp bách”. Khi triển khai, các hộ dân đang sống trên và ven kênh sẽ được chuyển từ nơi ở tạm bợ, nguy hiểm sang môi trường sống ổn định, an toàn hơn, cảnh quan đô thị được chỉnh trang và an sinh xã hội được nâng cao.

Song song với dự án rạch Bà Lớn, HĐND TPHCM cũng thông qua Nghị quyết về đầu tư dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và các rạch nhánh” với tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Kinh phí bao gồm các khoản chi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng; quản lý dự án; tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và phần dự phòng. Thành phố dự kiến bố trí 5 tỉ đồng trong giai đoạn 2021-2025 và hơn 7.780 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TPHCM, rạch Ông Bé và các rạch nhánh đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị bồi lắng, rác thải dồn ứ, nhà dân xây lấn ra lòng rạch khiến dòng chảy bị thu hẹp và thường xuyên phát sinh mùi hôi thối. Mỗi khi mưa lớn, khu vực phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng đều xảy ra ngập úng cục bộ do khả năng tiêu thoát nước suy giảm mạnh.

Dự án được đánh giá là giải pháp trọng điểm nhằm cải thiện hệ thống thoát nước, chống ngập, xử lý ô nhiễm và đảm bảo an toàn cho người dân. Việc di dời các hộ dân ven rạch cũng là bước quan trọng để chỉnh trang khu vực, mở rộng hành lang bảo vệ nguồn nước và tái thiết không gian đô thị theo hướng bền vững.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI