TPHCM chung sức cùng các địa phương bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả bão số 10

03/10/2025 - 15:21

PNO - Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động cứu trợ TPHCM vừa tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị, báo chí thành phố đã thông tin nhanh công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận cũng như hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Nhiều đơn vị, cơ quan báo chí đã có sự chủ động trong công tác vận động, trực tiếp chuyển kinh phí hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong những ngày qua.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - thông tin: Ngay sau khi có thông tin và tổng hợp thiệt hại ban đầu, MTTQ thành phố đã xin chủ trương Thành ủy để triển khai hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể, MTTQ thành phố có đề xuất hỗ trợ bước đầu đối với tỉnh Hà Tĩnh là 10 tỉ đồng, tỉnh Nghệ An 7 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 5 tỉ đồng, và các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Ninh Bình mỗi tỉnh là 3 tỉ đồng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu tại hội nghị
Đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, MTTQ thành phố cũng tiếp tục tổng hợp từ các địa phương khác bị ảnh hưởng bão lũ để xin chủ trương hỗ trợ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã gửi công văn đến các xã, phường, đặc khu thành phố để tiếp tục vận động, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - ghi nhận sự chủ động cao của các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí truyền thông thành phố đã thông tin, truyền thông để nhân dân thành phố có đủ thông tin. Từ sự quan tâm đó biến thành hành động với những nghĩa cử cao đẹp, chung sức đồng lòng chia sẻ những đau thương, mất mát của đồng bào miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão vừa qua.

Ông Nguyễn Phước Lộc thông tin: Thường thiên tai, bão lũ xảy ra có 3 giai đoạn, theo đó cần có giải pháp thích ứng với từng giai đoạn.

Giai đoạn đầu là “ứng phó”; Giai đoạn 2 là “khắc phục", Giai đoạn 3 là “khôi phục”, đảm bảo theo phương châm nhanh nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của từng đối tượng được hỗ trợ, để việc giúp đỡ có ý nghĩa và giá trị.

Đặc biệt, trong giai đoạn khắc phục, cần quan tâm lớn đến các vấn đề trẻ em; xây sửa, cải tạo trường học; điều kiện sinh kế, cây trồng vật nuôi… để sớm khôi phục và ổn định cuộc sống cho đồng bào ta.

Ông cũng chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phải thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình để đưa tin đầy đủ. Các cơ quan của khối đoàn thể nhân dân và các lực lượng vũ trang tiếp tục liên lạc với các cơ quan tương quan theo ngành của mình tại các địa phương, để nắm chắc điều kiện, nhu cầu, nội dung cần phải chi viện, giúp sức, tập trung hỗ trợ với các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI