TPHCM chưa phát hiện ca nhiễm khi giám sát người về sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

23/05/2021 - 11:12

PNO - TPHCM bắt đầu thực hiện việc giám sát các trường hợp này từ ngày 21/5 sau khi TP xuất hiện 5 ca nhiễm chỉ trong 3 ngày, từ 18 đến 20/5.

Theo đó, những người trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ được yêu cầu liên hệ y tế địa phương (trạm y tế, trung tâm y tế) khai báo để được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cũng khuyến cáo các trường hợp này nên hạn chế tiếp xúc trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Với 5 ca nhiễm, TPHCM đang có 2 chuỗi lây nhiễm, trong đó xuất hiện cùng lúc chủng biến thể virus SARS-CoV-2 của Ấn Độ và Anh.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa ở block A1, chung cư Sunview Town, Thủ Đức
Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa ở block A1, chung cư Sunview Town, TP. Thủ Đức

- Đối với bệnh nhân 4.514 cư trú tại chung cư Sunview Town, TP. Thủ Đức, số trường hợp tiếp xúc gần là 77; tiếp xúc khác là 1.241. Tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

- Đối với bệnh nhân 4.583 cư trú tại quận 7, số trường hợp tiếp xúc gần là 116 người (có 62 người cùng công ty tiếp xúc với cả 2 bệnh nhân), tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến 2 bệnh nhân này, có 4.702 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát, tất cả đều âm tính.

- Đối với bệnh nhân 4.780, bệnh nhân 4.781, bệnh nhân 4.782: truy vết 87 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 84 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 người đang chờ kết quả. Có 872 trường hợp tiếp xúc khác trong đó 785 mẫu đã có kết quả âm tính, 87 mẫu đang chờ kết quả. Mở rộng xét nghiệm lấy 1.007 mẫu trong đó 925 mẫu âm tính, 82 mẫu đang chờ kết quả.

Ngoài ra, vào ngày 20/5, TPHCM ghi nhận 1 ca nghi nhiễm tại quận Gò Vấp và đã được xử trí giống như một ca nhiễm.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI