TPHCM chưa có kế hoạch về tiêm vắc xin cho trẻ em

18/10/2021 - 17:32

PNO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố xác nhận vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi.

Tại cuộc họp báo chiều 18/10, ông Phạm Đức Hải – Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM - cho biết Thành phố chưa có kế hoạch cụ thể nào về tiêm vắc xin cho trẻ em.

Vào ngày 14/10, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn về tiêm vắc xin cho trẻ em (từ 12-17 tuổi). Sở  Y tế có tờ trình cho UBND TP về việc chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ. Tuy nhiên, ông Hải khẳng định: “Đây là cấp dưới xin chỉ đạo cấp trên. Hiện chưa có một kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nào ở TPHCM cho trẻ em. Do vậy, sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể hơn như tiêm loại vắc xin nào, tiêm thời điểm nào… Sở Y tế sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình để trình UBND TP xem xét”.

TPHCM vẫn chưa có kế hoạch nào về tiêm vắc xin cho người từ 12 đến 17 tuổi. Ảnh: Tam Nguyên
TPHCM vẫn chưa có kế hoạch nào về tiêm vắc xin cho người từ 12 đến 17 tuổi. Ảnh: Tam Nguyên

Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM khẳng định học sinh tại TPHCM vẫn tiếp tục học trực tuyến, chưa có tờ trình hay kế hoạch nào về việc cho học trực tiếp. Hiện tại, chỉ có học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là đã có lịch học trực tiếp.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM - cho biết sau 2 tuần mở cửa, TPHCM chưa ghi nhận ổ dịch nào, chỉ có các các ca nhiễm trong các gia đình.

Liên quan đến thời điểm cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ, ông Phạm Đức Hải cho biết TP chưa có kế hoạch. Hiện tại, TP vẫn thực hiện theo Chỉ thị 18 là chỉ cho phép hàng quán bán mang về. Do đó, nơi nào cho ăn uống tại chỗ sẽ bị xử phạt. 

Tính đến ngày 17/10, TPHCM hiện đang điều trị 11.531 bệnh nhân, trong đó: 902 trẻ em dưới 16 tuổi, 404 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 17/10: 640 bệnh nhân nhập viện, 664 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 241.461), 51 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 16.238).

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI